Hà Nội chỉ đạo làm rõ vi phạm đất đai ở quận Long Biên

13:14' - 08/10/2019
BNEWS Trước đó, trong các ngày từ 14 -16/9, phóng viên TTXVN có loạt 3 bài viết, trong đó chỉ ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai ở Long Biên tồn tại dưới nhiều hình thức.
Công trình xây dựng trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông tại quận Long Biên. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 9477/VP-ĐT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận Long Biên yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung vi phạm đất đai mà Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã phản ánh, xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/10.
Trước đó, trong các ngày từ 14 -16/9, phóng viên TTXVN có loạt 3 bài viết, trong đó chỉ ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai ở Long Biên tồn tại dưới nhiều hình thức như: Xây dựng công trình trái phép, cho thuê đất trái thẩm quyền, sử dụng đất không đúng mục đích… với những biến tướng tinh vi, gây thất thu ngân sách, mất trật tự xã hội, bất bình trong nhân dân. Loạt bài viết thu hút sự quan tâm của dư luận.
Đáng chú ý trong loạt bài viết này chỉ ra sai phạm được chính quyền địa phương tiếp tay bằng việc cho thuê đất rẻ, sau đó tổ chức xây dựng các công trình, nhà xưởng, sử dụng với mục đích phi nông nghiệp.

Theo đó, quận Long Biên còn cần phải khắc phục, xử lý vi phạm trong quản lý đất công, đất nông nghiệp đối với 359 trường hợp, tổng diện tích vi phạm là 18,97 ha tại địa bàn các phường.

Tuy nhiên, việc khắc phục, xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn được thực hiện một cách thiếu quyết liệt, chưa nghiêm túc và hiệu quả.

Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, bãi bồi ven sông tại quận Long Biên. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Kết luận Thanh tra 316/ KL - STNMT - TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ban hành hồi đầu năm 2019 nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội theo tinh thần Chỉ thị 04/CT - UBND năm 2014, những năm qua, quận Long Biên đã xử lý được 50% số vụ vi phạm, song diện tích vi phạm bị xử lý chỉ đạt 20,42%.

Như vậy, diện tích vi phạm cần phải rốt ráo xử lý còn gần 80%. Đáng chú ý, tại thời điểm Kết luận Thanh tra, phường Thượng Thanh còn 7.746 mét vuông gồm 47 trường hợp ở tổ 13 tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng nhà ở trước năm 2000 nhưng UBND phường không lập hồ sơ xử lý vi phạm, không xác định được thời điểm xảy ra vi phạm, dẫn tới nhiều trường hợp xây nhà ở kiên cố, chuyển nhượng trái quy định.

Ngoài ra, địa bàn phường này còn nhiều trường hợp vi phạm quy định quản lý đất đai khác, đến nay chưa xử lý được.
Loạt bài phản ánh không những đưa ra con số vi phạm mà còn chỉ ra trách nhiệm của Chủ tịch UBND nhiều phường, lãnh đạo một số phòng, ban, lực lượng chức năng thuộc quận Long Biên đã buông lỏng quản lý, để sai phạm tồn tại nhiều năm.

Loạt bài viết cũng tiếp cận ý kiến chuyên gia về phương hướng xử lý đối với sai phạm đất đai tại Long Biên; quan điểm của lãnh đạo Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận Long Biên về việc khắc phục xử lý sai phạm đất đai, cho thấy sự phản ánh nhiều chiều từ các cơ quan chức năng liên quan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục