Hà Nội chủ động cung ứng điện ổn định trong mùa nắng nóng

16:05' - 07/08/2025
BNEWS Nắng nóng kỷ lục khiến tiêu thụ điện tại Hà Nội tăng vọt. EVNHANOI chủ động triển khai giải pháp kỹ thuật và tuyên truyền tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thủ đô.

Miền Bắc đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã và đang triển khai đồng bộ các giải nhằm đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn phục vụ người dân và các hoạt động kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Công suất tiêu thụ kỷ lục

Nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất đều tăng mạnh. Ngay từ đầu tháng 8, thành phố Hà Nội ghi nhận nhiều ngày nắng nóng gay gắt, nền nhiệt ngoài trời tại nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết cực đoan khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là điện cho các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt, máy bơm, tăng đột biến.

Theo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày toàn thành phố trong những ngày đầu tháng 8 đã vượt mức kỷ lục. Đặc biệt công suất tiêu thụ điện trên toàn thành phố đã chạm mốc cao nhất từ trước tới nay, đạt 5.988 MW vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 4/8.

 

Trước tình hình trên, EVNHANOI hoãn mọi lịch cắt điện để ưu tiên tối đa cho việc phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Tất cả các công việc bảo dưỡng, sửa chữa đều được sắp xếp lại, trừ những trường hợp đặc biệt có nguy cơ gây sự cố bắt buộc thực hiện nhằm đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc một công ty cơ khí tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi phải vận hành cả ngày lẫn đêm để đáp ứng đơn hàng, trong khi hệ thống máy móc đều cần duy trì làm mát để đảm bảo hiệu suất. Chỉ cần chập chờn điện là ảnh hưởng ngay đến sản xuất. Rất may, đến nay nguồn điện vẫn ổn định, không bị cắt đột suất”.

Bà Lê Thị Mai, cư dân tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết: “Những ngày nắng như đổ lửa, nhà tôi dùng điều hòa cả ngày. Tôi lo quá tải điện nên luôn chú ý tắt bớt các thiết bị không cần thiết. Từ đầu mùa hè đến nay, tôi thấy điện vẫn ổn định, không bị mất bất ngờ như vài năm trước”.

Đồng bộ giải pháp

Để ứng phó với áp lực phụ tải tăng cao, EVNHANOI đã chủ động xây dựng và triển khai hàng loạt giải pháp kỹ thuật đồng bộ: Tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, đặc biệt tại các trạm biến áp, đường dây trung, hạ thế có nguy cơ quá tải; Tổ chức ứng trực 24/7 tại các điểm nóng, sẵn sàng xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất; Phân bổ, điều độ phụ tải hợp lý, đảm bảo cân bằng cung, cầu tại từng khu vực; Ứng dụng công nghệ số trong giám sát, vận hành lưới điện, như hệ thống SCADA, công cụ phân tích dữ liệu phụ tải theo thời gian thực. 

Ông Ngọc Long, Phó Giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện thành phố Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kịch bản phụ tải điện theo từng cấp độ nắng nóng, chủ động tính toán khả năng cung cấp điện, điều chỉnh phụ tải đối với khách hàng lớn, ưu tiên điện cho bệnh viện, cơ sở sản xuất thiết yếu và dân cư đông đúc”.

Không chỉ dừng ở vận hành kỹ thuật, EVNHANOI còn tích cực phối hợp với chính quyền cơ sở, các sở ngành để tuyên truyền tiết kiệm điện tới từng khu dân cư, doanh nghiệp. Người dân, doanh nghiệp chung tay tiết kiệm điện. Nhận thức rõ trách nhiệm xã hội trong bối cảnh hệ thống điện đang chịu nhiều áp lực, nhiều doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh giờ sản xuất, chuyển hoạt động tiêu thụ điện lớn sang các khung giờ thấp điểm.

Ông Lê Văn Minh, Phó Giám đốc một nhà máy sản xuất gốm sứ tại xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội cho biết: “Chúng tôi thực hiện cam kết với EVNHANOI tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, giảm công suất vào giờ cao điểm buổi trưa. Việc này không chỉ giúp hệ thống điện vận hành ổn định mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí điện năng”.

Ở khu dân cư, nhiều hộ gia đình cũng chủ động thay đổi thói quen tiêu dùng điện. Chị Hoàng Thị Thu Huyền cư dân tại phố Nhân Chính, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Gia đình tôi chuyển sang sử dụng quạt kết hợp điều hòa, chỉ bật ở nhiệt độ 27 độ C, vừa mát vừa đỡ tốn điện. Chúng tôi cũng lắp đèn LED tiết kiệm và tắt các thiết bị khi không sử dụng”.

Nỗ lực từ nhiều phía

Theo đại diện Sở Công Thương thành phố Hà Nội, để đảm bảo điện bền vững trong bối cảnh đô thị hóa và nhu cầu điện ngày càng tăng cao, nhất là trong những ngày nắng nóng vừa qua, ngoài nỗ lực của ngành điện, cần sự chung tay của toàn xã hội. Sở đang phối hợp với EVNHANOI triển khai chương trình tiết kiệm điện trong trường học, cơ quan công sở, đồng thời yêu cầu các phường, xã đẩy mạnh truyền thông đến từng hộ dân. Mục tiêu là vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, vừa giữ ổn định hệ thống điện trên toàn thành phố.

Đại diện EVNHANOI khẳng định, trong suốt mùa nắng nóng, Tổng công ty luôn đặt mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho toàn bộ thành phố Hà Nội lên hàng đầu. “Chúng tôi mong muốn người dân và doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý. Đây là yếu tố then chốt giúp duy trì hệ thống điện an toàn trong bối cảnh nhu cầu tăng cao kéo dài như hiện nay”, lãnh đạo EVNHANOI nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật dự báo phụ tải để điều chỉnh phương án vận hành linh hoạt, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng qua các kênh trực tuyến như EVNHANOI App, Zalo OA và Tổng đài 19001288.

Giữa cao điểm nắng nóng, việc EVNHANOI đảm bảo điện ổn định cho hơn 10 triệu dân Thủ đô là nỗ lực đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để vượt qua mùa hè khắc nghiệt, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và ý thức tiết kiệm điện của từng hộ dân. Chỉ khi toàn xã hội cùng hành động, bài toán cung - cầu điện mới có thể được giải quyết bền vững.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục