BNEWS Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang phát triển nhanh, thu hút đầu tư tốt, địa bàn gần với khu vực nhiều dự án lớn, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Quốc Oai nghiên cứu phát triển khu dịch vụ hậu cần.
Chiều 18/4, tại buổi làm việc với huyện Quốc Oai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, 3 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu huyện Quốc Oai đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, định hướng phát triển dịch vụ hậu cần, phục vụ công nhân các công ty và sinh viên các trường Đại học tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Huyện Quốc Oai nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 25km về phía Tây. Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quốc Oai được định hướng hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Khu vực đô thị được phát triển tập trung ở vùng đô thị sinh thái Quốc Oai và đô thị vệ tinh Hòa Lạc với diện tích hơn 7.000ha, chiếm 50,2% tổng diện tích, còn lại 49,8% là khu vực nông thôn và hành lang xanh. Theo ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, năm 2017, huyện đã tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, triển khai 38 dự án trên địa bàn huyện, bước đầu tạo đà phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Huyện cũng đã đề nghị các cấp có thẩm quyền chấp thuận địa điểm các dự án thu hút đầu tư như Bệnh viện Nhi Trung ương (cơ sở II), Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Cơ sở II), sân golf xã Phú Mãn… Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch, khai thác nguồn lực từ đất cũng như thu hút đầu tư trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Dù thành phố đã phê duyệt quy hoạch chung toàn huyện với tỷ lệ 1/10.000, đô thị sinh thái Quốc Oai với tỷ lệ 1/5.000 nhưng đến nay mới có 4 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, với diện tích 350/1900ha, chỉ chiếm 18,4%. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng giao thông của huyện còn hạn chế. Hiện nay, Quốc Oai có 6 tuyến đường tỉnh và 11 tuyến đường huyện là các tuyến đường chính theo quy hoạch vẫn chưa được đầu tư. Với hiện trạng như trên, việc kết nối các khu vực tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn. Tại buổi làm việc, ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, các quy hoạch chung huyện Quốc Oai cơ bản đã được phê duyệt. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án còn chậm, đến nay mới có 7 dự án đang triển khai, 2 dự án đang hoàn thành thủ tục đầu tư, còn lại 26 dự án chưa hoàn thành thủ tục, bên cạnh đó còn một số dự án mới. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đề nghị huyện Quốc Oai phối hợp rà soát, tìm giải pháp để tránh tình trạng quy hoạch treo. Đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, trong thời gian qua, dù có biến động về nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Quốc Oai đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng cho kết quả phát triển chung của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố chỉ ra những thách thức với huyện Quốc Oai trong thời gian tới là tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh trong khi cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được tốc độ phát triển của địa phương. Từ đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện kiên trì với định hướng phát triển theo hướng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ - thương mại - nông nghiệp. Khẳng định hiện nay, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang phát triển nhanh, thu hút đầu tư tốt, địa bàn gần với khu vực nhiều dự án lớn, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Quốc Oai nghiên cứu phát triển khu dịch vụ hậu cần phục vụ sinh viên, công nhân khi các dự án đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Hà Nội cũng đề nghị huyện Quốc Oai tận dụng thời cơ, tổ chức tốt hạ tầng, tăng nguồn thu và quản lý tốt các nguồn thu, chú ý xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản tại các xã, chăm lo giám sát tiến độ, chất lượng các công trình dự án để phát triển kinh tế - xã hội huyện một cách bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô hiện đại, giàu đẹp./.>>> Trao quyết định đầu tư dự án phát triển phần mềm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
- Từ khóa:
- hà nội
- quốc oai
- hòa lạc
- dịch vụ hậu cần
Tin liên quan
Trao quyết định đầu tư dự án phát triển phần mềm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Ngày 27/3, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức lễ công bố và trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm phát triển phần mềm Itera cho Công ty cổ phần hệ thống Công nghệ ETC.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.












