BNEWS Năm 2016, Hà Nội đã cơ cấu lại các khoản chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm, tiếp tục giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong điều hành ngân sách địa phương.
Phát biểu tại lễ tổng kết ngành tài chính Hà Nội diễn ra ngày 20/1, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, năm 2017 Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ từ các cấp, ngành, nhất là nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, cũng như nhận thức của đội ngũ cán bộ lĩnh vực tài chính trong thu chi ngân sách.
Đặc biệt, thành phố luôn kêu gọi xã hội hóa đầu tư và đầu tư theo hình thức công tư kết hợp, vừa tạo được động lực phát triển, cạnh tranh lành mạnh và hạn chế tư tưởng trông chờ, ỉ lại ngân sách nhà nước.
Thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên tối đa cho các nhà đầu tư có nhiều tiềm năng, nhất là đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, nước sạch, vệ sinh môi trường, chế biến công nghệ sạch...
Theo ông Nguyễn Đức Chung, việc tiếp tục giảm chi thường xuyên hơn 3% trong năm 2016 đã tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng, giảm gánh nặng khó khăn cho ngân sách, đồng thời có vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách. Mặc dù khó khăn về vốn, năm qua đã phải tính toán tới việc phát hành trái phiếu, nhưng nhờ việc tiết kiệm đã tháo gỡ được vấn đề này. Nhờ đó, năm 2017 không phải trả nợ lãi suất cho việc phát hành trái phiếu.
Báo cáo tại hội nghị, ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2016 thành phố Hà Nội không chỉ thành công trong nhiều chỉ số phát triển kinh tế, trong đó tốc độ phát triển GPRP cao nhất trong 6 năm trở lại đây.
Hà Nội rất chú trọng và có nhiều biện pháp đổi mới trong phân bổ, quản lý, điều hành chi ngân sách. Sở Tài chính tập trung rà soát lại định mức, phân bổ nguồn lực để tiết kiệm chi thường xuyên, giành nguồn lực ưu tiên cho đầu tư phát triển. Thành phố đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi theo chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao đầu năm là 58,8% xuống còn 55,5%.
Cùng với đó, Hà Nội đã đẩy nhanh chi đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo kịp thời kinh phí cho các cấp ngành thực hiện kế hoạch, không để nguồn kinh phí tồn đọng và công trình chậm tiến độ. Thành phố cũng thực hiện triệt để tiết kiệm trong phân bổ và chi tiêu ngân sách cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi quản lý hành chính, chi duy trì các dịch vụ công ích, các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để bổ sung nguồn cho chi đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.
Thành phố đã cơ cấu lại các khoản chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm, tiếp tục giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong điều hành ngân sách từ 55,5%, giảm còn 52,4% trong tổng chi ngân sách.
Năm 2016, chi ngân sách địa phương của Hà Nội thực hiện gần 75.000 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển 33.499 tỷ đồng; các khoản chi thường xuyên thực hiện gần 41.000 tỷ đồng.
Sở Tài chính Hà Nội tham mưu UBND thành phố Hà Nội tiết kiệm chi thường xuyên 1.496 tỷ đồng ngay từ khâu phân bổ dự toán năm 2017, trong đó 1.000 tỷ đồng để bổ sung dự phòng ngân sách, sẵn sàng đáp ứng cho các nhiệm vụ đột xuất./.
Tin liên quan
Hà Nội tiếp tục triển khai cung cấp 120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Phan Lan Tú cho biết, trong quý I/2017, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai cung cấp 120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, chia thành 3 đợt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.












