Hà Nội ký cam kết phòng chống dịch tả lợn châu Phi

21:10' - 13/03/2019
BNEWS Chiều ngày 13/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội với lãnh đạo huyện Chương Mỹ. Ảnh: Đỗ Phương Anh - TTXVN

Chiều ngày 13/3, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành thành phố tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội yêu cầu huyện Chương Mỹ cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân để chủ động ngăn chặn dịch bệnh; trong đó, yêu cầu thực hiện tốt "5 không", "4 tại chỗ" để đạt hiệu quả cao.

Khi phát hiện dịch bệnh cần phải tiêu hủy chôn tại chỗ, tránh dịch chuyển gây lây lan sang diện rộng.

Những người tham gia tổ tiêu hủy phải được vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Đồng thời, chuẩn bị vật tư, hóa chất, vôi bột... sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, để ứng phó với dịch bệnh tả lợn châu Phi đang có nguy cơ lan rộng huyện đã tổ chức ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chăn nuôi, buôn bán, kinh doanh, giết mổ...

Kết quả có 96% hộ chăn nuôi và 500 (97%) cơ sở buôn bán, kinh doanh, giết mổ tham gia ký cam kết.

Chương Mỹ là một huyện có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn, với 515 trang trại; trong đó, có 115 trang trại chăn nuôi lợn.

Bên cạnh đó, huyện vẫn tồn tại hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư nên công tác quản lý dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

Với nguy cơ cao mắc dịch tả lợn châu Phi, ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết, huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, quản lý giám sát dịch bệnh được duy trì thường xuyên đến hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn xóm của các xã, thị trấn.

Hàng ngày, đài truyền thanh của xã, huyện thường xuyên tuyên truyền về diễn biến dịch, nguy cơ lây nhiễm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh phải thực hiện, công khai định mức hỗ trợ thiệt hại khi có dịch để các chủ hộ chủ động khai báo khi có dịch, không giấu dịch.

Ngoài ra, huyện cũng tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và tăng cường thanh, kiểm tra trên địa bàn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục