BNEWS Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, toàn bộ công trình công viên nước này không có giấy phép, chính vì vậy, các cơ quan chức năng quận Hà Đông đã lập hồ sơ, xử lý theo quy trình.
Ngày 11/2, tại buổi họp Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, liên quan đến thông tin lực lượng chức năng của quận Hà Đông thực hiện cưỡng chế khu vực Công viên nước Thanh Hà (phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) không đúng quy định pháp luật, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Quang Ngọc khẳng định, quá trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với Công viên nước Thanh Hà được thực hiện theo quy định với công trình xây dựng không phép.
Cụ thể quận Hà Đông đã thuê các đơn vị tư vấn lập phương án phá dỡ, cơ quan chuyên môn thẩm định, để UBND quận Hà Đông ra quyết định phá dỡ. Việc cưỡng chế đối với Công viên nước Thanh Hà đã được UBND quận tiến hành thận trọng, theo đúng các quy trình, thủ tục được pháp luật quy định. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 đơn vị chủ đầu tư dự án Công viên nước Thanh Hà vừa có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị giải quyết việc UBND quận Hà Đông thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả vi phạm hành chính không đúng pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của doanh nghiệp. Theo đơn kiến nghị của Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5, trong vụ việc này, việc gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng xuất phát từ những việc làm vô trách nhiệm của lãnh đạo UBND quận Hà Đông, để công chức, viên chức thực thi công vụ trái pháp luật dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng đối với doanh nghiệp và đặt nhà nước vào tình huống phải bồi thường thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Do đó, Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 "kêu cứu" Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc cưỡng chế trái pháp luật gây ra thiệt hại về tài sản cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật của thành phố Hà Nội tiến hành điều tra, xem xét trách nhiệm cá nhân của những cán bộ, công chức có liên quan đến việc thực hiện việc cưỡng chế trái pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với doanh nghiệp để xử lý theo quy định của pháp luật.Liên quan đến vấn đề nêu trên, nhiều phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi về việc UBND quận Hà Đông có xử lý vi phạm quá vội vã và đúng quy định pháp luật chưa? Đặc biệt, tại sao quận Hà Đông không chọn phương án xử lý khác mà lại đập bỏ hết, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.
Về việc này, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Quang Ngọc cho biết, toàn bộ công trình công viên nước này không có giấy phép, chính vì vậy, các cơ quan chức năng quận Hà Đông đã lập hồ sơ, xử lý theo quy trình xây dựng không phép đối với công trình này. Cụ thể, biên bản xác minh tình tiết vụ vi phạm xác định có 19 hạng mục công trình vi phạm. Trong quá trình xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng, cơ quan chức năng đã gặp gỡ doanh nghiệp, vận động, thuyết phục chủ đầu tư tự giác tháo dỡ. Đến ngày 26/11/2019, doanh nghiệp đã gửi công văn thông báo xin tự giác tháo dỡ bắt đầu từ ngày 6/12/2019.Tuy nhiên, khi hết thời hạn khắc phục vi phạm về trật tự xây dựng trong các thông báo đã được gửi cho chủ đầu tư cũng như cam kết tự giác tháo dỡ của doanh nghiệp, thì hầu hết các hạng mục vẫn chưa được chủ đầu tư tháo dỡ. Cho nên, theo đúng quy trình của pháp luật, quận Hà Đông đã giao UBND phường Phú Lương tiến hành cưỡng chế, xử lý công trình vi phạm và toàn bộ 19 hạng mục đã được xác định.
Đáng chú ý, đề cập đến vấn đề xem xét trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan khi để xảy ra công trình xây dựng không phép tồn tại trong thời gian dài, dẫn đến phải cưỡng chế, ông Nguyễn Quang Ngọc biết thêm, quận Hà Đông đang xem xét trách nhiệm của các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý và sai đến đâu, UBND quận sẽ xử lý đến đó. Về hướng xử lý của chính quyền địa phương sau thực hiện cưỡng chế tại khu vực Công viên nước Thanh Hà, ngày 6/2/2020, UBND quận Hà Đông đã có báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội về việc cưỡng chế khu vực Công viên nước Thanh Hà. Hiện UBND quận Hà Đông đang chờ sự chỉ đạo tiếp theo từ thành phố.
Dự án Công viên nước Thanh Hà được xây dựng trên lô đất A2.2 CCĐT01 thuộc khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 nằm trên địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dự án được xây dựng trên diện tích 3 ha với 11 công trình phục vụ vui chơi, 8 công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư lên đến hơn 200 tỷ đồng. Đến ngày 15/1, UBND quận Hà Đông đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình này do xây dựng sai phép./.Tin liên quan
Hà Nội cưỡng chế vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp tại Đông Anh
Dù đã nhiều lần cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục buộc tháo dỡ công trình vi phạm đất đai, tuy nhiên chủ hộ vi phạm là ông Nguyễn Mậu Thu (ở Nghĩa Đô-Cầu Giấy) vẫn không chấp hành.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamKiến tạo cực tăng trưởng mới từ "cú hích kép"
Đà Nẵng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao.
-
Kinh tế Việt NamHoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực cho ngành dầu khí - năng lượng
Việc tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách sẽ tạo nền tảng để ngành dầu khí-năng lượng phát huy vai trò bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.











