Hà Nội - Ninh Bình thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế

10:02' - 04/06/2019
BNEWS Việc hợp tác giữa Hà Nội - Ninh Bình thời gian qua góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương, tuy nhiên, kết quả hợp tác còn chưa tương xứng các thế mạnh của hai địa phương.

No Title

Sản xuất đặc sản cơm cháy tại Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Để tăng cường hợp tác giai đoạn 2019-2020 và những năm tới, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã thống nhất chỉ đạo hai địa phương thực hiện hợp tác theo hướng toàn diện, hiệu quả; phát huy lợi thế, tiềm năng, cùng nhau phát triển.

Từ hội nghị ngày 10/4/2015, Thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình đã có sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cụ thể, hai địa phương đã trao đổi phối hợp thực hiện các dự án có tính chất liên vùng, đem lại lợi ích chung cho vùng và hai địa phương như: Các dự án nằm trong chương trình phân lũ, chậm lũ tỉnh Ninh Bình, dự án Bệnh viện Đa khoa 700 giường bệnh, Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình, dự án đường nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình...

Đặc biệt hai địa phương thường xuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và triển khai phát triển thị trường, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch. Trong đó phải kể đến việc trao đổi triển khai dự án đầu tư phát triển phục vụ du lịch trong vùng như tuyến đường Bái Đính-Mỹ Đình thuộc hành lang kinh tế Hà Nội-Thành phố Ninh Bình để kết nối các điểm và các khu du lịch danh thắng, văn hóa, sinh thái độc đáo của Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình...

Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình đang  chăm sóc hoa. Ảnh: Minh Đức/TTXVN 

Tại buổi làm việc gần đây giữa Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ, trong thời gian tới 2 địa phương tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, trên mọi lĩnh vực; đặc biệt là trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; thu hút đầu tư; kết nối cơ sở hạ tầng; phát triển văn hóa, du lịch... 

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh mong muốn tiếp tục được Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện để Ninh Bình tiếp thu những kinh nghiệm, kiến thức trong mọi lĩnh vực, tạo tiền đề để Ninh Bình vươn lên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.  

Tại buổi làm việc này, hai địa phương thống nhất sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp của hai địa phương đầu tư vào nông nghiệp; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng sản xuất nông sản an toàn, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường cung ứng, tiêu thụ hàng hóa 2 chiều.

Hai địa phương cũng sẽ tổ chức hội nghị công nghiệp-thương mại trên cơ sở các chương trình hợp tác, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết trong lĩnh vực công thương.

Cùng đó, Hà Nội - Ninh Bình sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, thương mại, đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư; tìm hiểu về các mô hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiêu biểu của địa phương.

Việc phối hợp chặt chẽ tiếp tục triển khai các chương trình, dự án đầu tư có tính chất liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật về giao thông thủy lợi, du lịch, đô thị và khu cụm công nghiệp và một số lĩnh vực khác cũng được hai tỉnh quan tâm thực hiện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục