Hai chỉ số chính trên Phố Wall tăng điểm trong phiên 23/12

08:11' - 24/12/2020
BNEWS Phiên 23/12, chỉ số S&P 500 và Dow Jones đều đi lên, giữa bối cảnh thông tin về gói kích thích mới và số liệu tích cực về tình hình kinh tế thúc đẩy các nhà đầu tư đổ tiền vào nhiều lĩnh vực.
Đà đi lên của thị trường chứng khoán cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào đà phục hồi của nền kinh tế sau đợt suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra, với tiến triển trong quá trình sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 114,32 điểm (0,38%) lên 30.129,83 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 2,75 điểm (0,07%) lên 3.690,01 điểm. Song, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 36,80 điểm (0,29%) xuống 12.771,11 điểm.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật chi tiêu tạm thời để kéo dài hoạt động của các cơ quan của Mỹ thêm một tuần, tuy nhiên tuyên bố sẽ không thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá gần 900 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ vừa thông qua nếu dự luật này không được điều chỉnh. Thông báo của Nhà Trắng cho biết, các nhà lập pháp Mỹ đã đề nghị cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang đến hết ngày 28/12 để hoạt động của chính phủ không bị gián đoạn.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao không công bố danh tính của Liên minh châu Âu (EU) cho biết thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU có khả năng sắp đạt được. Báo The Sun cũng đưa tin thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và EU sẽ sớm được hoàn tất.

Ngoài ra, một loạt dữ liệu kinh tế cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền mới tăng cũng là những thông tin đáng khích lệ đến thị trường.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12, chỉ số VN-Index giảm 4,55 điểm (0,42%) xuống 1.078,9 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 2,4 điểm (1,28%) lên 190,25 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục