BNEWS Tỉnh Hải Dương kiên quyết chấm dứt hoạt động các lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương cho biết: Thực ra việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Hải Dương được đặt ra từ năm 2011. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy, không phải chủ lò gạch nào cũng thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh.
Để sớm chấm dứt hoạt động sản xuất gạch thủ công, không chỉ UBND mà Tỉnh ủy Hải Dương cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Thông báo 105-TB/TU “về chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch sét nung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015” với nội dung là đình chỉ hoạt động và yêu cầu tháo dỡ các cơ sở sản xuất gạch (không kể công nghệ tuynel) vi phạm các quy định của UBND tỉnh trước ngày 30/6/2011; Thông báo 1248-TB/TU với nội dung chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công trước ngày 31/12/2015...
Sau nhiều thời gian xem xét kiến nghị của các chủ lò gạch và người dân, ngày 14/6/2016, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương có báo cáo số 45 về kết quả kiểm tra. Tiếp đó, Tỉnh ủy Hải Dương đã ra Thông báo số 274-TB/TU ngày 5/8/2016 thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương do đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ký, nêu rõ các loại hình lò gạch thủ công trên địa bàn gồm lò thủ công có xử lý nước thải, lò gạch liên tục kiểu đứng và lò hopman. Thông báo này cũng yêu cầu UBND tỉnh và chính quyền các địa phương, các sở, ngành chức năng cho dừng ngay hoạt động sản xuất và tháo dỡ các lò gạch thủ công các loại trên địa bàn tỉnh. Nội dung các văn bản trên cho thấy ý chí thống nhất của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương và lộ trình cụ thể trong việc xử lý lò gạch thủ công các loại trên địa bàn nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất cho người dân chứ không như một số cơ quan báo chí thông tin. Thực tế cho thấy, lò gạch thủ công các loại trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã và đang gây bức xúc về môi trường cũng như lãng phí một lượng lớn tài nguyên đất (Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm gần 200ha đất sản xuất nông nghiệp đã bị khai thác để đóng gạch). Theo chỉ đạo, thời hạn cuối cùng chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công trên địa bàn Hải Dương đã quá 7 tháng nhưng đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 165 lò gạch: gồm 124 lò liên tục kiểu đứng, 39 lò thủ công có xử lý khí thải (lò úp vung) và 2 lò hopman (lò vòng). Hiện 93 lò đã dừng đốt và vẫn còn 72 lò hoạt động với số lượng gạch mộc còn tồn là 179,66 triệu viên./.- Từ khóa:
- Hải Dương
- lò gạch thủ công
- ô nhiễm môi trường
Tin liên quan
Sập lò gạch, 4 người bị thương nặng
Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc, sau đó 4 bệnh nhân nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy Tp. Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.










