BNEWS Cuộc đối thoại sẽ diễn ra tại Tongilgak, tòa nhà hành chính của Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom vào ngày 23/4.
Ngày 22/4, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan thông báo, nước này và Triều Tiên sẽ tiến hành đối thoại cấp chuyên viên lần thứ ba nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh, nghi thức ngoại giao và hình thức đưa tin, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liền Triều lịch sử dự kiến diễn ra cuối tuần tới.
Phát biểu với báo giới, quan chức trên cho biết, cuộc đối thoại sẽ diễn ra tại Tongilgak, tòa nhà hành chính của Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom vào ngày 23/4. Ông Yoon Young-chan cho biết Hàn Quốc đã nhất trí với đề xuất này của Triều Tiên.
Dự kiến, cuộc họp trù bị trên sẽ tập trung thảo luận về các chi tiết cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào ngày 27/4 tới. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, và là lần đầu tiên trong vòng 11 năm qua.
Dự kiến, hai bên sẽ thảo luận tới các nội dung chi tiết như thời gian chính xác tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, phương tiện nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng để di chuyển sang phía bên kia làng đình chiến và liệu hai bên có tiến hành cuộc họp báo chung sau cuộc gặp hay không.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết tùy vào kết quả cuộc họp trù bị, hai bên sẽ quyết định liệu có tổ chức đối thoại cấp cao bên lề cuộc gặp thượng đỉnh hay không.
Sau đó, hai bên cũng sẽ quyết định thời điểm hai nhà lãnh đạo hai miền có cuộc điện đàm đầu tiên thông qua đường dây nóng, vốn được thiết lập vài ngày trước. Ngoài ra, cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên các hãng truyền thông trong nước và nước ngoài.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/4, kênh truyền hình CTV đưa tin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên tiếng hoan nghênh quyết định của Triều Tiên ngừng toàn bộ các vụ thử hạt nhân, đánh giá đây là một động thái đi đúng hướng.
Phát biểu tại hội nghị của đảng Tự do cầm quyền ở thành phố cảng Halifax của Canada, Thủ tướng Trudeau nhận định tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên có lẽ là bước đi rất có ảnh hưởng theo hướng đúng đắn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp tới.
Canada có động thái trên sau khi Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/4 dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, cũng như đóng cửa một bãi thử hạt nhân ở miền Bắc đất nước.
Trong khi đó, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton ngày 22/4 đánh giá tuyên bố của Triều Tiên về việc ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa là một bước tiến “rất tích cực”, đồng thời nhấn mạnh các đồng minh của Mỹ cần phải phối hợp chặt chẽ trước khi diễn ra các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Mỹ - Triều.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bà Thornton đưa ra tuyên bố trên khi vừa tới sân bay Incheon của Hàn Quốc trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới quốc gia Đông Bắc Á, trong đó bà sẽ gặp nhiều quan chức như Ngoại trưởng Kang Kyung-wha và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon.
Chuyến thăm diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Triều Tiên công bố quyết định ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa liên lục địa cũng như đóng cửa bãi thử hạt nhân.
Theo dự kiến, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27/4 tới và tiếp sau đó sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều vào tháng 5 hoặc tháng 6. Chủ đề chính của cả hai cuộc gặp này sẽ là phi hạt nhân hóa Triều Tiên./.
>> Nga kêu gọi Mỹ và Triều Tiên giảm hoạt động quân sự tại Đông Bắc Á
Tin liên quan
EU, Anh hoan nghênh quyết định của Triều Tiên ngừng thử hạt nhân
Quyết định của Triều Tiên "là một bước đi tích cực, được mong chờ từ lâu nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược" tại Bán đảo Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Đức tạm thời giảm tốc
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giá năng lượng cao, tiêu dùng yếu và tác động của tình trạng mực nước thấp trên các tuyến đường thủy đã gây sức ép lên nền kinh tế Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/9/2026
Ngày 21/9, kinh tế thế giới nổi bật với triển vọng tăng trưởng, áp lực lạm phát, nguồn cung năng lượng, thương mại Mỹ - Trung và diễn biến giá dầu.
-
Kinh tế Thế giớiBiển Đen trở thành điểm nghẽn mới của nguồn cung lương thực toàn cầu
Trong khi thị trường dầu mỏ đang tập trung vào những diễn biến tại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn khác tại Biển Đen đang làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Thuế quan Mỹ khiến giá vỏ lon bia cũng tăng cao
Ngay cả với những người chỉ uống bia thủ công của Canada, các mức thuế quan do Mỹ áp đặt cũng đang khiến việc thưởng thức một ly bia mát lạnh trở nên đắt đỏ hơn.
-
Kinh tế Thế giớiCanada coi trọng quan hệ với Việt Nam
Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương.










