Hai miền Triều Tiên tăng cường chuẩn bị cho hoạt động đoàn tụ gia đình ly tán

12:04' - 31/07/2018
BNEWS Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung sẽ tới Triều Tiên trong tuần này để kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán do Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Theo hãng thông tấn Yonhap, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung sẽ tới Triều Tiên trong tuần này để kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán do Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 tới.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 31/7 cho biết, theo lịch trình, ông Chun Hae-sung sẽ thăm khu nghỉ dưỡng ở Núi Kumgang  tại vùng duyên hải phía Đông của Triều Tiên vào ngày 1/8, nơi sẽ diễn ra sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán dự kiến từ ngày 20 -26/8 tới.

Trong nhiều tuần qua, khoảng 50 công nhân Hàn Quốc đã bắt tay sửa chữa các cơ sở ở khu nghỉ dưỡng để phục vụ sự kiện sắp tới.

Đoàn tụ các gia đình ly tán là hoạt động nhằm thực thi cam kết được lãnh đạo hai miền Triều Tiên nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4 vừa qua, qua đó giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Dự kiến, trong ngày 4/8 tới, hai miền Triều Tiên sẽ hoàn tất danh sách cuối cùng những người được đoàn tụ với người thân ly tán. Trước đó, hai bên đã nhất trí tổ chức sự kiện này với sự tham gia của 100 người từ mỗi bên.

Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000, hai miền Triều Tiên đã tổ chức 20 đợt đoàn tụ các gia đình ly tán.

Lần gần đây nhất diễn ra vào tháng 10/2015. Số liệu thống kê đến tháng cuối tháng 5/2018 của Chính phủ Hàn Quốc cho biết số người Hàn Quốc có nguyện vọng gặp lại người thân đang sống tại Triều Tiên là 132.124 người, trong đó 57.000 người hiện còn sống và hầu hết ở độ tuổi trên 70./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục