Hai miền Triều Tiên thảo luận về hợp tác lâm nghiệp

10:52' - 22/10/2018
BNEWS Ngày 22/10, hai miền Triều Tiên đã tiến hành cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp trong khuôn khổ thực hiện Tuyên bố chung Bình Nhưỡng mà lãnh đạo hai bên đã đạt được hồi tháng 9 vừa qua.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh lần 3 ở Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cuộc họp diễn ra vào lúc 10h theo giờ địa phương tại Văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong thuộc phía Triều Tiên.

Tham dự cuộc họp, phái đoàn Hàn Quốc do Cục phó Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc Park Chong-ho làm trưởng đoàn, trong khi phái đoàn Triều Tiên do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Đất đai và Môi trường Kim Song-jun dẫn đầu.

Đây là cuộc họp đầu tiên thảo luận về hợp tác hai miền Triều Tiên kể từ sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9 và là cuộc họp thứ hai về hợp tác lâm nghiệp, sau cuộc họp đầu tiên vào tháng 7 vừa qua.

Phát biểu ngay khi bắt đầu cuộc họp, ông Park Chong-ho đã bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả thông qua việc hai bên tiếp cận vấn đề với lập trường hợp tác trong thảo luận nội dung đã được xác định tại hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng cũng như trong cuộc hội đàm cấp cao vừa qua.

Trong cuộc hội đàm cấp cao liên Triều diễn ra tuần trước, hai miền Triều Tiên đã nhất trí về nội dung nghị sự trong cuộc họp lần này là phòng chống dịch bệnh ở cây, trong đó có bệnh héo lá do tuyến trùng ở cây thông, hiện đại hóa vườn ươm, bảo hộ và khôi phục hệ sinh thái.

Bệnh héo lá do tuyến trùng xảy ra ở Triều Tiên vào năm 2007, ban đầu ở khu vực Mangyongdae thuộc thủ đô Bình Nhưỡng, sau đó lan sang các tỉnh Gangwon, Bắc Pyongan.

Lần này, hai bên sẽ dựa vào kết quả khảo sát chung tiến hành hồi tháng 8 vừa qua tại khu vực Samilpo thuộc núi Geumgang để tiến hành phòng trừ sâu bệnh tại khu vực này từ tháng 11 tới.

Nếu hai bên thống nhất được lịch trình phòng trừ sâu bệnh trong cuộc họp lần này, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 3 năm hai miền Triều Tiên tiến hành phòng ngừa sâu bệnh chung, sau đợt phòng ngừa đối với hơn 800 hecta rừng ở núi Geumgang hồi năm 2015./.

>>>Triều Tiên khẳng định phi hạt nhân hóa tại diễn đàn IPU-139

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục