Hai miền Triều Tiên khởi động thỏa thuận về lâm nghiệp và kết nối đường sắt

19:08' - 21/10/2018
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 21/10, hai miền Triều Tiên đã trao đổi danh sách đoàn đại biểu tham dự cuộc đàm phán về hợp tác lâm nghiệp dự kiến diễn ra vào ngày 22/10.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 21/10, hai miền Triều Tiên đã trao đổi danh sách đoàn đại biểu tham dự cuộc đàm phán về hợp tác lâm nghiệp dự kiến diễn ra vào ngày 22/10 tại Văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong, trong khuôn khổ thực hiện Tuyên bố chung Bình Nhưỡng về lĩnh vực này.

Thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Phó Giám đốc Sở Lâm nghiệp Hàn Quốc Park Jong-ho sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham gia cuộc họp, cùng với Cục trưởng chính sách phát triển lâm nghiệp Im Sang-seop và một quan chức của bộ này.

Trong khi đó, đoàn đại biểu Triều Tiên sẽ do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phát triển rừng thuộc Bộ Đất đai và Môi trường Kim Seong-jun dẫn đầu và có sự tham gia của Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục phát triển rừng Chue Bong-hwan cùng Ủy viên Ủy ban hợp tác kinh tế Triều Tiên Shon Ji-myong.

Dự kiến, đoàn đại biểu hai miền Triều Tiên sẽ thảo luận các biện pháp nhằm hiện đại hóa vườn ươm và phòng ngừa các bệnh vàng lá trên cây thông theo nội dung Tuyên bố chung Bình Nhưỡng mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký hôm 19/9 vừa qua.

Trước đó, hồi đầu tháng 7 vừa qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức cuộc thảo luận cấp chuyên viên về hợp tác lâm nghiệp giữa hai miền để thực hiện nội dung Tuyên bố chung Panmunjom.

Hai bên đã nhất trí hợp tác bảo vệ rừng ở dọc biên giới liên Triều và các khu vực khác khỏi các thiệt hại do bệnh bạc lá và côn trùng có hại gây ra. Hàn Quốc và Triều Tiên cũng cam kết thảo luận cách thức hiện đại hóa việc trồng cây non, phòng chống cháy rừng và trao đổi phương thức bảo vệ và trồng rừng.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận nhằm giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong khi thực hiện các thỏa thuận trên.

Cũng trong ngày 21/10, giới chức Chính phủ Hàn Quốc thông báo hai miền Triều Tiên nhiều khả năng sẽ khởi động công tác thanh tra chung các tuyến đường sắt vào đầu tuần tới trong khuôn khổ dự án hiện đại hóa và kết nối hệ thống đường sắt và đường bộ xuyên biên giới.

Tại các cuộc đàm phán cấp cao hồi tuần trước, giới chức hai bên đã nhất trí bắt đầu tiến hành lần lượt các cuộc khảo sát thực địa tuyến đường sắt Gyeongui và Donghae chạy dọc khu vực phía Tây và bờ biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên vào cuối tháng 10 và tháng 11 tới.

Nếu được thực hiện, cuộc thanh sát chung sẽ bao gồm việc thử nghiệm hoạt động của một con tàu chạy trên tuyến đường sắt nối Seoul tới thành phố Sinuiju, miền Tây Bắc Triều Tiên. Tiếp đó, hai bên sẽ kiểm tra tuyến đường sắt ở phía Đông nối núi Kumgang với tỉnh Bắc Hamgyong, Đông Bắc Triều Tiên.

Hôm 15/10, tại đối thoại cấp cao diễn ra ở làng đình chiến Panmunjom, hai miền Triều Tiên đã nhất trí khởi động một dự án chung nhằm hiện đại hóa và kết nối hệ thống đường sắt và đường bộ xuyên biên giới vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tới.

Hai bên cũng nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán giữa hội chữ thập đỏ hai bên trong tháng này để thảo luận các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), cũng như dàn xếp một cuộc họp quân sự cấp tướng trong thời gian sớm nhất./.

Xem thêm:

>>Hai miền Triều Tiên công bố thông cáo chung trong hội đàm cấp cao

>>Hai miền Triều Tiên bắt đầu gỡ mìn trong khu phi quân sự

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục