Hai sắc xanh – đỏ đan xen trên bản đồ chứng khoán châu Á

16:57' - 28/09/2017
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều nhau trong phiên chiều 28/9, bất chấp thị trường Phố Wall tăng điểm và xu hướng quay về với các tài sản rủi ro của nhà đầu tư.

Đóng cửa phiên 28/9, chứng khoán Tokyo được hỗ trợ bởi chứng khoán Mỹ và kế hoạch cải cách thuế lớn nhất trong vòng ba thập kỷ tại nước này của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,47% (96,06 điểm) lên chạm mức 20.363,11 điểm. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đang chú ý theo dõi tình hình chính trị tại Nhật Bản, giữa bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe đã chính thức giải tán Hạ viện, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm ở xứ sở "Mặt trời mọc" được ấn định vào ngày 22/10 tới.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc và S&P/ASX 200 của Australia phiên này cũng lần lượt tăng nhẹ 0,57 điểm (0,02%) và 6,1 điểm (0,11%), lên chốt phiên ở mức 2.373,14 và 5.670,40 điểm.

Hai sắc xanh – đỏ đan xen trên bản đồ chứng khoán châu Á. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng tăng điểm ở các thị trường trên, chứng khoán Trung Quốc phiên này đều tràn ngập sắc đỏ. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 220,83 điểm (0,8%) xuống 27.421,60 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite giao dịch tại Thượng Hải cũng để mất 5,63 điểm (0,17%) xuống 3.339,64 điểm. Chứng khoán Singapore, Đài Bắc và Wellington cũng nằm trong vùng âm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục kéo dài đà tăng của mình nhờ kế hoạch cải cách thuế của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng rằng kế hoạch trên sẽ giúp cải thiện tình hình lạm phát của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phiên này, đồng USD được giao dịch ở mức 113,02 yen/USD, tăng so với mức 112,79 yen/USD tại New York trước đó.

Mở cửa thị trường chứng khoán châu Âu ngày 28/9, các chỉ số chính đều tăng điểm nhờ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch cải cách thuế. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,1% lên 7.317,76 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm gần 0,1% lên 5.286,05 điểm. Còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,2% lên 12.682,37 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục