Hai xe khách đâm nhau tại Quốc lộ 1A, 1 người chết và 13 người bị thương

10:55' - 09/01/2019
BNEWS Theo Bác sỹ chuyên khoa II Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 13 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xảy ra tại huyện Phù Mỹ.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trao tiền hỗ trợ cho người nhà nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

Sáng 9/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) thăm hỏi các nạn nhân trong vụ hai xe khách đâm nhau tại Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định làm một người chết và 13 người bị thương, xảy ra khoảng 1 giờ ngày 9/1.

Theo Bác sỹ chuyên khoa II Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 13 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xảy ra tại huyện Phù Mỹ.

Các nạn nhân bị chấn thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Cả 13 nạn nhân đang được các bác sỹ tích cực theo dõi, điều trị. Một số nạn nhân bị thương nặng hơn sẽ phải mổ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Trước đó, theo thông tin từ Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định, vào khoảng 1 giờ ngày 9/1 tại Quốc lộ 1A đoạn đi qua thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, ô tô khách 81B-007.64 do Ngô Văn Quý (sinh năm 1983, trú tại xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển hướng Bắc – Nam đã va vào dải phân cách, lật ngang giữa đường.

Tiếp đó, xe khách này bị ô tô khách 81B-001.40 do Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1974, ở phường Hội Phú, thành phố Plieku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy cùng chiều đâm vào.

Vụ tai nạn đã khiến anh Võ Văn Tài (sinh năm 1963, phường Tân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tử vong tại chỗ, 13 người khác bị thương được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục