Hàn Quốc bổ sung ngân sách 14 tỷ USD hỗ trợ chống dịch COVID-19

22:17' - 21/02/2022
BNEWS Quốc hội Hàn Quốc ngày 21/2 đã thông qua ngân sách bổ sung trị giá 16.900 tỷ won (tương đương 14,2 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Luật ngân sách bổ sung đã được phê chuẩn với tỷ lệ 203 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 9 phiếu trắng trong phiên họp toàn thể quốc hội, sau khi đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và đảng đối lập chính Quyền lực Nhân dân (PPP) nhất trí bổ sung 2.900 tỷ won vào con số 14.000 tỷ won mà chính phủ đã đề xuất hồi tháng 1 vừa qua.

 

Theo luật trên, khoảng 3,3 triệu doanh nghiệp nhỏ và người tự tuyển dụng sẽ được hỗ trợ 3 triệu won/doanh nghiệp từ ngày 23/2. Khoảng 2.800 tỷ won sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho các nhà hàng, quán cà phê và nhiều cơ sở đa năng khác bị thiệt hại do các biện pháp phòng dịch gây ra. Việc chi trả số tiền này sẽ được thực hiện trong tuần đầu tháng 3.

Ngoài ra, 1 triệu won/người sẽ là mức hỗ trợ cho các tài xế taxi và xe buýt, các nghệ sĩ có thu nhập thấp hoặc những người làm nghề tự do dưới dạng hỗ trợ khẩn cấp.

Ngân sách bổ sung, lần đầu tiên trong năm nay, cũng sẽ trang trải các chi phí xét nghiệm COVID-19 cho 6 triệu công dân Hàn Quốc dễ bị tổn thương và hỗ trợ người lao động tự do, nghệ sĩ và những người làm ngành nghề khác không thuộc diện hưởng các chương trình hỗ trợ trước đó.

Đạo luật trên được thông qua trong bối cảnh Hàn Quốc sắp tiến hành cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/3 tới. Trước đó, Hàn Quốc đã từng hai lần thông qua ngân sách bổ sung tổng trị giá 50.000 tỷ won vào năm 2021 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, và hỗ trợ tiền mặt cho những người có thu nhập thấp.

Năm 2020, nước này đã 4 lần bổ sung ngân sách với tổng trị giá 67.000 won để ứng phó với đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục