BNEWS Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành khoản cứu trợ trị giá 9.100 tỷ won để hỗ trợ cho 14 triệu hộ gia đình thu nhập thấp, gồm khoảng 35 triệu người trên tổng dân số 51 triệu người ở “xứ sở kim chi”.
Ngày 30/3, Hàn Quốc cho biết nước này sẽ thúc đẩy một gói ngân sách bổ sung thứ hai trị giá 7.100 tỷ won (5,8 tỷ USD) để cung cấp phiếu mua sắm và phiếu quà tặng cho hơn một nửa hộ gia đình ở nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, nhằm giảm thiểu rủi ro kinh tế do dịch COVID-19.
Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ dành khoản cứu trợ trị giá 9.100 tỷ won để hỗ trợ cho 14 triệu hộ gia đình thu nhập thấp, gồm khoảng 35 triệu người trên tổng dân số 51 triệu người ở “xứ sở kim chi”. Theo Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc, kế hoạch cứu trợ trên sẽ cấp khoản tiền 1 triệu won cho mỗi hộ gia đình có từ 4 thành viên thuộc nhóm 70% hộ gia đình thu nhập thấp. Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực và triển khai kế hoạch cho tới khi dịch bệnh kết thúc. Cùng ngày, trong cuộc họp lần ba của Hội đồng kinh tế khẩn cấp, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nguồn ngân sách hỗ trợ sẽ được huy động từ ngân sách bổ sung đợt hai và chính phủ sẽ sớm trình dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai lên Quốc hội để có thể thông qua trong tháng Tư, ngay sau cuộc Tổng tuyển cử ngày 15/4 tới.Bên cạnh đó, nhấn mạnh việc chính phủ cần dự trữ tối đa nguồn lực tài chính, Tổng thống Moon Jae-in cũng mong những người dân dư dả hơn về kinh tế ủng hộ quyết định hỗ trợ trên của chính phủ nhằm ưu tiên những người có thu nhập ít hơn.
Theo ông Moon Jae-in, tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể ước tính hết thiệt hại gây ra với nền kinh tế thế giới, cũng như không dự đoán được dịch bệnh sẽ còn kéo dài bao lâu nên việc chính phủ đưa ra quyết định trên bất chấp gánh nặng về điều hành tài chính quốc gia là xuất phát từ nhận định cần hỗ trợ khẩn cấp để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tại cuộc họp cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã quyết định hoãn nộp hoặc miễn giảm 4 loại bảo hiểm và tiền điện cho tầng lớp thu nhập thấp và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ./.Tin liên quan
Hàn Quốc công bố phương án hỗ trợ khẩn cấp hơn cho 70% hộ gia đình trên cả nước
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phê chuẩn và công bố phương án hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu won (816 USD) cho mỗi hộ gia đình 4 thành viên thuộc nhóm 70% hộ gia đình thu nhập thấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.











