Hàn Quốc cho Ai Cập vay 250 triệu USD để hiện đại hóa đường sắt

21:17' - 17/09/2021
BNEWS Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/9 cho biết có kế hoạch cho Ai Cập vay 250 triệu USD để thực hiện dự án hiện đại hóa đường sắt quốc gia nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế với Cairo.

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đã quyết định sử dụng Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) để cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho Ai Cập sử dụng vào dự án tái thiết đường sắt nối Luxor và High Dam.

Ai Cập đang khởi động dự án trị giá 6 tỷ USD này để hiện đại hóa các tuyến đường sắt kéo dài từ thành phố cảng phía bắc Alexandria và thủ đô Cairo đến High Dam, một con đập bắc qua sông Nile ở Aswan.

Hàn Quốc đã khởi động chương trình EDCF vào năm 1987 với nỗ lực giúp các nước đang phát triển khác xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục