BNEWS Ngày 15/3, nhà chức trách Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị của một số doanh nghiệp xin được tới thành phố Kaesong thuộc khu vực biên giới của Triều Tiên.
Một số doanh nghiệp Hàn Quốc xin được tới thành phố Kaesong thuộc khu vực biên giới của Triều Tiên để kiểm tra các cơ sở sản xuất của họ tại khu công nghiệp chung hiện đã bị đóng cửa này. Nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ.
Quyết định trên được đưa ra mặc dù bầu không khí hòa giải liên Triều đang gia tăng sau thỏa thuận mang
tính đột phá về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước vào tháng tới.
Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc tiết lộ, chính phủ cho rằng "các điều kiện cho việc đến địa điểm này chưa được đáp ứng".Bất kỳ người Hàn Quốc nào muốn tới Triều Tiên đều cần phải được chính phủ chấp thuận cũng như phải có lời mời và đảm bảo an toàn của phía Triều Tiên.
Ngày 15/3 là thời hạn cuối cùng để Chính phủ Hàn Quốc quyết định có cho phép các doanh nghiệp tới khu công nghiệp Kaesong hay không. Đây là lần thứ 5 Chính phủ Hàn Quốc bác bỏ đề nghị của các doanh nghiệp.
Một nhóm đại diện cho 123 doanh nghiệp Hàn Quốc có nhà máy hoạt động tại khu công nghiệp trên đã bày tỏ lấy làm đáng tiếc trước quyết định của chính phủ. Tuyên bố của nhóm này bày tỏ hy vọng Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực hơn nữa, đồng thời kêu gọi phía Triều Tiên tích cực xem xét để họ thực hiện chuyến đi.
Được mở cửa năm 2004 như một biểu tượng cho nỗ lực hòa giải giữa hai miền Triều Tiên, khu công nghiệp Kaesong có 123 công ty Hàn Quốc hoạt động với hơn 54.000 công nhân Triều Tiên sản xuất nhiều loại hàng hóa sử dụng nhiều nhân công như quần áo và dụng cụ gia đình.
Tuy nhiên, tháng 2/2016, chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc khi đó là bà Park Geun-hye đã tuyên bố đóng cửa tổ hợp công nghiệp này 2 tháng sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4./.
>>>Tổng thống Trump thay đổi nhân sự chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Triều Tiên
Tin liên quan
Hàn Quốc thành lập ủy ban chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 15/3 thông báo nước này sẽ sớm thành lập một ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.











