Hàn Quốc có qua "cơn sóng dữ"?
Số ca nhiễm virus SARS-CoV2 gây bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc trong những ngày gần đây liên tục ở mức trên dưới 1.000 ca cho dù chính phủ đang dốc toàn lực và nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức thứ tư trong thang bậc 5 cấp nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm lần thứ ba này.
Số ca nhiễm bệnh mới thông báo sáng 16/12 ở "xứ sở kim chi" lên mức kỷ lục - 1.078 ca, cao hơn cả con số 900 ca ghi nhận hồi tháng 2 khi dịch bệnh bùng phát ở thành phố miền Trung Daegu khiến người ta lo sợ thành phố này sẽ trở thành một Vũ Hán thứ hai.
Sáng 17/12, con số này có giảm chút ít song vẫn trên 1.000 ca. Điều đáng lo ngại hơn trong đợt tái bùng phát dịch bệnh ở Hàn Quốc lần này là tâm dịch lại ở ngay thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi dân số lên tới gần 26 triệu người, chiếm hơn nửa tổng dân số cả nước.
Theo giới chức y tế Hàn Quốc, số ca bệnh mới phát hiện không có triệu chứng lên tới 31% (tăng 4 lần so với trước đây) và có tới 26% số ca bệnh không rõ nguồn lây, khiến cho việc phát hiện và ngăn chặn lây nhiễm càng trở nên khó khăn hơn, nhất là trong mùa Đông lạnh giá có nhiệt độ “lý tưởng” cho virus sinh sôi phát triển.
Số ca bệnh tăng đột biến từ hơn 600 ca lên tới 900-1.000 ca trong mấy ngày gần đây khiến cho hệ thống y tế của Hàn Quốc vốn được cho là mạnh, nhất là ở khu vực thủ đô Seoul, rơi vào tình trạng quá tải, thiếu giường bệnh, đặc biệt là các phòng chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân nặng.
Theo số liệu Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 10/12, số bệnh nhân COVID-19 ở khu vực Seoul và vùng phụ cận phải nằm nhà do thiếu giường bệnh đã lên đến hơn 500 người.
Hệ quả của tình trạng hệ thống y tế quá tải là điều không mong muốn nhất: tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Hàn Quốc trong những ngày gần đây đã tăng lên đáng kể, từ 1-2 ca/ngày hồi đầu tháng trước lên 12 ca vào ngày 16/12 và 22 ca vào ngày 17/12. Số bệnh nhân nặng, nguy kịch cũng tăng nhanh, lên hàng chục ca mỗi ngày.
Ngoài những ổ lây nhiễm như trường học, nơi làm việc, những ổ lây nhiễm tập thể mới đang lần lượt xuất hiện tại các cơ sở tôn giáo và nhà dưỡng lão vốn đã trở nên "yên ắng" trong một thời gian dài vừa qua.
Lần đầu tiên đã có 20 du học sinh Việt Nam bị lây nhiễm tập thể COVID-19 ở Hàn Quốc do tiếp xúc gần nhau trong môi trường khép kín ký túc xá.
Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn tới đợt tái bùng phát dịch COVID-19 lần này ở Hàn Quốc.
Trước hết là sự chủ quan, lơ là phòng dịch của người dân. Mặc dù người dân Hàn Quốc đã có ý thức sử dụng khẩu trang khi ra đường hay ở những nơi công cộng, nhưng điều đó là chưa đủ để ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh, vì nhiều người vẫn có thói quen tụ tập ăn uống ngoài quán hoặc họ bắt buộc phải ăn trưa ngoài quán khi đi làm.
Thứ hai là Chính phủ Hàn Quốc có phần nôn nóng trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa khôi phục kinh tế. Có thể dễ dàng nhận thấy mọi hoạt động kinh tế ở Hàn Quốc trong những tháng gần đây vẫn diễn ra như bình thường.
Học sinh vẫn tới trường (3 ngày/tuần) trong khi công sở, các quán ăn, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại… vẫn hoạt động như bình thường (chỉ đóng cửa lúc 21h khi chính phủ nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức 2,5 từ ngày 6/12).
Trong giờ cao điểm, cảnh người dân phải chen chúc trên các phương tiện giao thông công cộng như xe bus hay tàu điện ngầm là phổ biến.
Cách đây 2-3 tháng, Chính phủ Hàn Quốc còn khuyến khích người dân đi du lịch trong nước để kích cầu.
Và khi số ca bệnh vượt ngưỡng 1.000 ca, mặc dù nhận định xu hướng lây lan dịch COVID-19 gần đây là hết sức nguy cấp và cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để chặn đứng đà lây nhiễm, nhưng Chính phủ Hàn Quốc vẫn “đang xem xét” chứ chưa quyết định nâng cấp độ giãn cách xã hội lên cấp độ 3 - là mức cao nhất (thứ năm) sau các mức 1;1,5; 2 và 2,5 do lo ngại quyết định này sẽ gây thiệt hại kinh tế cho các chủ cửa hàng và những người làm nghề tự do.
Để đối phó với tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực đảm bảo nhiều giường bệnh hơn trong khi tìm kiếm các ca bệnh không có triệu chứng bằng cách đẩy mạnh xét nghiệm.
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nhấn mạnh chính phủ đang nỗ lực hết mình để kiềm chế đại dịch COVID-19 lây lan mà không cần sử dụng đến "công cụ cuối cùng", tức quyết định nâng cấp độ giãn cách xã hội lên cấp độ 3.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đã huy động quân đội, cảnh sát, các bệnh viện tư và nhân viên hành chính tham gia dập dịch.
Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ nâng khả năng xét nghiệm từ mức trên dưới 10.000 người/ngày như hiện nay lên tới 37.000 người/ngày.
Hiện Seoul đã quyết định tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ nhóm đối tượng có rủi ro lây nhiễm cao như nhân viên giao hàng, người làm việc trong các nhà hàng ăn uống, cơ sở tôn giáo, nhà dưỡng lão và những người làm công việc thiết yếu khác như tài xế xe buýt, lái tàu điện ngầm, taxi…
Thời gian mở cửa các trạm xét nghiệm lưu động tại các trung tâm y tế cộng đồng trên địa bàn thành phố kéo dài từ 9h tới 21h (ngày thường) và tới 18h các ngày cuối tuần.
Các bệnh viện do thành phố quản lý cũng luôn sẵn sàng tiếp nhận mẫu xét nghiệm bất cứ lúc nào.
Cho đến nay, đã có 56 địa điểm tập trung đông người di chuyển (như ga Seoul, ga Yongsan) được cơ quan y tế thành phố Seoul bố trí trạm xét nghiệm lưu động tạm thời.
Khu vực quảng trường Seoul cũng sẽ được lắp đặt thêm trạm xét nghiệm lưu động từ chiều 17/12 để nhân viên và những người ra vào Tòa thị chính có thể được xét nghiệm dễ dàng và thuận tiện.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chung Sye-kyun cũng nhấn mạnh nguyên tắc không khoan dung với các hành vi vi phạm quy tắc phòng dịch, không để sự chủ quan, hành động vô trách nhiệm của một vài cá nhân làm dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật đối với tất cả những người có hành vi đe dọa sự an toàn của cộng đồng.
Các nhà dịch tễ học Hàn Quốc cho rằng nếu làn sóng lây nhiễm hiện nay không được ngăn chặn, rất có thể số ca nhiễm mới ở nước này sẽ tiếp tục vượt ngưỡng 1.500, rồi 2.000 ca/ngày trong tuần tới.
Đồng thời, các chuyên gia nhấn mạnh rằng để ngăn chặn nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải, ngoài việc nâng mức giãn cách xã hội lên cấp độ cao nhất còn phải thực hiện các biện pháp chuyên sâu như tiến hành xét nghiệm cho tất cả người dân.
Chính phủ Hàn Quốc hy vọng những kinh nghiệm có được từ 2 đợt phòng chống dịch lần trước có thể giúp "xứ sở kim chi" vượt qua cơn sóng dữ COVID-19 trong mùa Đông này, song yếu tố quyết định vẫn là ý thức của người dân./.
- Từ khóa :
- covid 19
- hàn quốc
- virus SARS-CoV2
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Mỳ ăn liền của Hàn Quốc được ưa chuộng trong dịch COVID-19
07:38' - 13/12/2020
Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), xuất khẩu mỳ ăn liền của nước này đã tăng hơn 30% trong 10 tháng năm 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 gây tác động khắp thế giới.
-
Kinh tế tổng hợp
Số ca nhiễm mới COVID-19 ở Hàn Quốc lần đầu tiên chạm ngưỡng 1.000 ca/ngày
09:04' - 12/12/2020
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 12/12 thông báo Hàn Quốc ghi nhận thêm 950 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
-
Kinh tế tổng hợp
Đạo diễn Hàn Quốc nổi tiếng Kim Ki-duk tử vong do COVID-19
20:20' - 11/12/2020
Ngày 11/12, đạo diễn điện ảnh lừng danh Hàn Quốc Kim Ki-duk đã qua đời ở Latvia do mắc bệnh COVID-19.
-
Kinh tế tổng hợp
Hàn Quốc nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức 2,5 ở Seoul và vùng phụ cận
19:57' - 06/12/2020
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Hàn Quốc nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức 2,5 ở Seoul và vùng phụ cận
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Hóa dầu - "Điểm mù" trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz
07:38'
Khi cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz leo thang, sự chú ý thường đổ dồn vào đà tăng của giá xăng dầu.
-
Kinh tế Thế giới
Campuchia miễn giảm thuế nhập khẩu đối với xe điện
07:00'
Campuchia đã quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với xe điện (EV), bếp điện và các thiết bị năng lượng mặt trời.
-
Kinh tế Thế giới
WTO “căng kéo” thỏa thuận thuế số: Mỹ muốn vĩnh viễn, nhiều nước đòi gia hạn
12:12' - 29/03/2026
Các quốc gia đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Ấn Độ nhằm gia hạn một thỏa thuận toàn cầu về việc không áp thuế đối với hàng hóa kỹ thuật số như tải kỹ thuật số và phát trực tuyến.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
08:13' - 29/03/2026
Tuần qua, kinh tế thế giới có các sự kiện nổi bật như tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, giá dầu đối mặt nguy cơ lập đỉnh, căng thẳng thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng gia tăng...
-
Kinh tế Thế giới
An ninh năng lượng: Các nước Đông Nam Á tìm lối ra cho dòng chảy dầu qua Hormuz
22:23' - 28/03/2026
Trước nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, các nước Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan đàm phán với Iran để bảo đảm an toàn cho tàu dầu, ứng phó rủi ro thiếu hụt năng lượng.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Thái Lan đạt thỏa thuận vận chuyển dầu qua eo Hormuz
18:31' - 28/03/2026
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 28/3 thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Đông sau một tháng xung đột: Từ cú sốc năng lượng đến tái định giá rủi ro
15:54' - 28/03/2026
Sau một tháng xung đột Mỹ–Israel và Iran, giá năng lượng tăng sốc, chứng khoán lao dốc, USD mạnh lên, trong khi vàng mất vai trò trú ẩn truyền thống.
-
Kinh tế Thế giới
Nga cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/4
13:39' - 28/03/2026
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak vừa chỉ đạo Bộ Năng lượng nước này soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4 tới.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump tuyên bố mở cửa cho đầu tư, khẳng định kỷ nguyên hoàng kim mới
13:07' - 28/03/2026
Tổng thống Trump kêu gọi các nhà đầu tư toàn cầu lựa chọn Mỹ là nơi xây dựng tương lai, phát triển công nghệ và tạo dựng tài sản.

Bệnh nhân COVID-19 được đưa tới điều trị tại trung tâm y tế ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/12/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc ngày 3/12/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Suncheon, Hàn Quốc, ngày 8/11/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN