Hàn Quốc có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ sau tín hiệu lạm phát dịu lại

12:20' - 02/10/2024
BNEWS Lạm phát tại Hàn Quốc trong tháng 9/2024 ở mức thấp hơn dự báo và lần đầu tiên xuống dưới mục tiêu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) kể từ đầu năm 2021.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường ngày càng hy vọng về việc BoK sẽ đưa ra các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

 

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc vừa công bố trong tháng 9/2024 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 1,9% vào tháng 8/2024. Con số này thấp hơn mức tăng trung bình 1,9% theo một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters đối với các nhà kinh tế, ghi dấu mức tăng hàng năm yếu nhất kể từ tháng 2/2021.

Chỉ số CPI cũng thấp hơn mục tiêu trung hạn 2% của BoK và được đưa ra trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách và những người tham gia thị trường ngày càng lưu ý về đợt cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 11/10.

Trong cuộc họp gần đây nhất vào tháng 8/2024, BoK đã giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 16 năm là 3,5% mặc dù lạm phát và nhu cầu trong nước đang chậm lại do các thành viên hội đồng quản trị BoK lo ngại về rủi ro ổn định tài chính bắt nguồn từ thị trường nhà ở sôi động.

CPI lõi, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng dễ bay hơi, trong tháng 9/2024 đã tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 2,1% của tháng 8/2024 và là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục