BNEWS Ngày 10/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc để ngỏ khả năng tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên nếu hội tụ đủ các điều kiện cần thiết.
Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi hai miền Triều Tiên tiến hành hội đàm liên chính phủ cấp cao đầu tiên trong hơn 2 năm qua, mở ra hy vọng "tan băng" trong mối quan hệ liên Triều.
Trong một cuộc họp báo được truyền hình, Tổng thống Moon đã hoan nghênh kết quả đàm phán, trong đó phía Triều Tiên cho biết sẽ cử một phái đoàn gồm nhiều quan chức cấp cao và các vận động viên tới dự Thế vận hội (Olympic) PyeongChang 2018 vào tháng 2 tới tại Hàn Quốc. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để Thế vận hội diễn ra thành công.
Tuy nhiên, ông Moon cho biết dù cam kết biến đại hội thể thao này thành một "Olympic hòa bình", nhưng Hàn Quốc sẽ không nhượng bộ trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ông nói: "Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, mà cả miền Nam và miền Bắc đã tuyên bố, là quan điểm chính của chúng tôi và không thể nhượng bộ".
Ông Moon cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi hội tụ một số điều kiện, trong đó có sự đảm bảo rằng cuộc gặp sẽ đạt kết quả ở một mức độ nào đó.
Các diễn biến thuận giữa hai miền Triều Tiên đã bắt đầu khi ông Kim chìa "cành ô liu" với Hàn Quốc trong thông điệp Năm mới. Hai bên tận dụng cơ hội để nối lại đường dây nóng quân sự, tiến hành cuộc đàm phán liên Triều cấp cao và đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán quân sự liên Triều đầu tiên trong suốt hơn 3 năm qua.
Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Triều Tiên Lee Nak-yon cho biết sẽ cử một phái đoàn gồm 400-500 người đến Hàn Quốc tham gia Olympic PyeongChang 2018.
Trong khi đó, Seoul cũng bày tỏ hy vọng tổ chức các cuộc đàm phán cấp làm việc với miền Bắc sớm nhất trong tuần này về việc Bình Nhưỡng tham gia Olympic sắp tới./.
>>>Tổng thống Hàn Quốc: Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là con đường dẫn tới hòa bình
Tin liên quan
Tổng thống Hàn Quốc: Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là con đường dẫn tới hòa bình
Ngày 10/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In cam kết sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh đây là cách duy nhất để tiến tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/7/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/7 có các tin nổi bật như thiên tai, AI và thương mại toàn cầu; trong khi Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu, các tập đoàn công nghệ tiếp tục tái cấu trúc và mở rộng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan gia hạn giấy phép lao động cho hàng trăm nghìn lao động Lào, Myanmar và Việt Nam
Ngày 14/7, nội các Thái Lan đã thông qua việc gia hạn giấy phép lao động cho khoảng 770.000 lao động nước ngoài mang quốc tịch Lào, Myanmar và Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiIran xem xét dự luật bảo đảm an ninh eo biển Hormuz
Quốc hội Iran bắt đầu xem xét dự luật về eo biển Hormuz khi xung đột với Mỹ gia tăng, làm dấy lên lo ngại gián đoạn hàng hải và đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đặt mục tiêu đón 33 triệu khách quốc tế năm 2027
Cơ quan Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút ít nhất 33 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2027, đồng thời chuyển trọng tâm từ tăng số lượng sang nâng cao chất lượng và mức chi tiêu của du khách.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ và giấc mơ "nền kinh tế yoga"
Yoga đã trở thành ngành giải trí, thời trang và sức khỏe trị giá hàng chục tỷ USD trên toàn cầu. Nhưng ngay tại "quê hương của yoga", các doanh nghiệp lại chật vật tìm cách thương mại hóa bộ môn này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nỗ lực bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu
Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong vài ngày qua, Mỹ đã liên tiếp rút dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) nhằm ghìm đà tăng giá nhiên liệu và giảm áp lực cho kinh tế trong nước.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Các khoản hoàn thuế nhập khẩu đẩy thâm hụt ngân sách tháng 6 lên 120 tỷ USD
Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/7 cho biết, các khoản hoàn thuế nhập khẩu ngày càng tăng đã đẩy thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 6 lên 120 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Tăng thuế thu nhập có thể dẫn đến những hậu quả kinh tế khó lường
Theo mạng tin “nationalpost.com” ngày 13/7, một báo cáo mới từ Viện Fraser cho biết, các gia đình có thu nhập cao ở Canada đang phải đóng một phần thuế lớn hơn mức bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiThượng viện Mỹ làm việc trở lại, Tổng thống Trump đối mặt bài toán khó
Thượng viện Mỹ ngày 13/7 nối lại kỳ họp sau hơn 2 tuần nghỉ, bắt đầu giai đoạn làm việc áp lực, với hàng loạt nội dung quan trọng, từ phê chuẩn nhân sự, ngân sách liên bang đến tình hình Trung Đông.












