Hàn Quốc gia hạn thời hạn không áp thuế nhập khẩu trứng đến cuối năm

14:31' - 22/06/2021
BNEWS Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/6 cho biết sẽ gia hạn thời hạn không áp thuế nhập khẩu trứng thêm sáu tháng cho đến cuối năm nhằm ổn định giá của mặt hàng này.

Nội các chính phủ đã thông qua một quy định sửa đổi cho phép các công ty địa phương nhập khẩu 36.000 tấn trứng tươi và các sản phẩm trứng khác mà không phải chịu thuế cho đến ngày 31/12/2021.
Vào tháng 1/2021, Chính phủ Hàn Quốc đã bỏ thuế nhập khẩu đối với 50.000 tấn sản phẩm trứng cho tới cuối tháng 6/2021 nhằm giảm bớt sự thiếu hụt nguồn cung do dịch cúm gia cầm bùng phát. Trước đây, các sản phẩm trứng nhập khẩu bị đánh thuế từ 8-30%.
Giá trứng đã tăng từ cuối năm ngoái do dịch cúm gia cầm bùng phát và nhu cầu tăng do người tiêu dùng ở nhà trong bối cảnh đại dịch COVID-19. 

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, nước này có kế hoạch nhập khẩu 70 triệu quả trứng trong tháng 6/2021, nhiều hơn so với kế hoạch nhập khẩu ban đầu là 50 triệu quả. Từ tháng 1 đến tháng 5/2021, Hàn Quốc đã nhập khẩu 144 triệu quả trứng để giảm bớt sự thiếu hụt nguồn cung.
Giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 5/2021 đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng nhanh nhất trong hơn 9 năm, phần lớn là do giá nông sản và dầu mỏ tăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục