Hàn Quốc: Giá sản xuất tăng tháng thứ ba liên tiếp

09:24' - 28/05/2023
BNEWS Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa cho biết, giá sản xuất của nước này tăng trong tháng 4/2023 và là tháng thứ ba tăng liên tiếp, do giá nông sản và hàng hóa tiện ích giảm.

Chỉ số giá sản xuất, thước đo chính của lạm phát tiêu dùng, trong tháng 4/2023 đã giảm 0,1% so với tháng trước đó, theo dữ liệu sơ bộ từ BoK.

Tuy nhiên, chỉ số này đã tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm trong tháng 4/2023 là do giá nông sản giảm 1,8% và giá điện và khí đốt giảm 2,8%.

 

Giá sản xuất là một trong những chỉ số quan trọng của lạm phát, vì chúng ảnh hưởng đến giá hàng hóa mà các doanh nghiệp tính cho người tiêu dùng trong những tháng tới.

Giá tiêu dùng của Hàn Quốc đã tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn một năm vào tháng 4/2023 do giá dầu mỏ toàn cầu giảm, dấu hiệu mới nhất cho thấy lạm phát đã giảm.

Giá tiêu dùng, thước đo chính của lạm phát, đã tăng 3,7% trong tháng 4/2023 so với cùng kỳ năm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục