Hàn Quốc hạ thấp ảnh hưởng bị đưa vào danh sách “quốc gia nhạy cảm” của Mỹ

18:01' - 24/03/2025
BNEWS Ngày 24/3, giới chức Hàn Quốc cho biết Washington cam kết việc đưa Hàn Quốc vào danh sách “quốc gia nhạy cảm” về công nghệ năng lượng sẽ không làm suy yếu sự hợp tác song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, Ngoại trưởng Cho Tae Yul cho biết Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã giải thích với Seoul rằng việc chỉ định nước này vào danh sách "quốc gia nhạy cảm" là một phần trong quy trình chung nhằm đánh giá và tăng cường an ninh liên quan đến công nghệ để ứng phó với bối cảnh công nghệ đang thay đổi do sự xuất hiện của các công nghệ khoa học mới. Ông Cho Tae Yul nhấn mạnh lý do đưa Hàn Quốc vào danh sách không phải do chính sách ngoại giao mà liên quan đến các vấn đề an ninh của các viện nghiên cứu trực thuộc DOE.

Trích dẫn lời giải thích từ DOE, ông Cho Tae Yul cho biết quyết định này sẽ khiến những người Hàn Quốc đến thăm 17 viện liên quan đến DOE phải trải qua các đợt đánh giá lý lịch trước đó, nhưng sẽ không dẫn đến bất kỳ hạn chế mới nào đối với các dự án nghiên cứu chung hoặc hợp tác công nghệ khác giữa Seoul và Washington. Bộ trưởng Cho Tae Yul cũng nhấn mạnh Hàn Quốc được xếp vào loại “cấp độ ba” thấp nhất trong danh sách của DOE. Điều này hoàn toàn khác biệt so với cấp độ một và hai, vốn tập trung vào vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và phòng chống khủng bố.

 

Một quan chức Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cũng tiết lộ trong chuyến thăm Washington của các quan chức Hàn Quốc vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã khẳng định sẽ không có vấn đề gì với sự hợp tác song phương đang và sẽ diễn ra ngay cả khi Hàn Quốc bị đưa vào danh sách các quốc gia nhạy cảm.

Vấn đề danh sách các “quốc gia nhạy cảm” là một trong những vấn đề chính mà giới chức Hàn Quốc đang thúc đẩy giải quyết, bên cạnh các cuộc đàm phán thuế quan. Về các cuộc đàm phán thuế quan, một viên chức cấp cao khác của bộ công nghiệp cho biết chính phủ đang chuẩn bị một chiến lược ứng phó dựa trên "kịch bản xấu nhất" cho kế hoạch áp dụng thuế quan có đi có lại của chính quyền Donald Trump.

Việc Mỹ đưa Hàn Quốc vào “Danh sách các quốc gia nhạy cảm và các quốc gia bị chỉ định khác” hồi tháng 1 làm dấy lên lo ngại rằng điều này có thể ảnh hưởng đến nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tìm kiếm sự hợp tác sâu sắc hơn với Mỹ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và các lĩnh vực khác. Sau quyết định của Mỹ, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun đã hai lần thăm Washington trong vòng chưa đầy một tháng để thảo luận vấn đề này cũng như các vấn đề thuế quan giữa hai bên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục