Hàn Quốc: Kế hoạch mua lại cổ phiếu của các công ty lớn gặp khó do bất ổn chính trị

08:17' - 11/12/2024
BNEWS Tuyên bố đột ngột về thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol và những nỗ lực chính trị sau đó nhằm luận tội ông đang đe dọa những nỗ lực tăng giá cổ phiếu của các tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

Các nguồn tin trong ngành ngày 10/12 cho hay tuyên bố đột ngột về thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol và những nỗ lực chính trị sau đó nhằm luận tội ông đang đe dọa những nỗ lực tăng giá cổ phiếu của các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, vì thị trường chứng khoán lao dốc khiến các chương trình mua lại cổ phiếu trị giá hàng nghìn tỷ won của họ gặp nhiều trở ngại.

 

Giá cổ phiếu của Samsung Electronics, công ty có vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đóng cửa ở mức 54.000 won/cổ phiếu ngày 10/12, tăng 1,12% so với phiên trước đó. Giá cổ phiếu của Samsung dao động trong khoảng từ 53.000 won đến 54.000 won trong tuần qua, vì sự lo lắng của các nhà đầu tư về thị trường tài chính của đất nước đang hạn chế sự phục hồi của cổ phiếu.

Vào ngày 15/11, Samsung Electronics tuyên bố sẽ mua lại cổ phiếu trị giá 10.000 tỷ won (7,17 tỷ USD) trong năm tới để ngăn chặn giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Là một phần của chương trình, công ty cho biết sẽ mua lại và hủy bỏ 3.000 tỷ won cổ phiếu vào ngày 17/2 tới. Những thông báo này đã đẩy giá cổ phiếu của công ty tăng 7,21% từ 49.900 won một ngày trước đó lên 53.500 won và tăng dần lên 58.300 won vào ngày 26/11. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này không kéo dài được lâu nữa vì triển vọng bi quan về giá DRAM toàn cầu đã gây hoài nghi về thu nhập của công ty trong quý IV năm nay.

Kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12 và dỡ bỏ 6 giờ sau đó, giá cổ phiếu vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi vì các nhà đầu tư nước ngoài vẫn lo ngại về tình hình bất ổn chính trị của Hàn Quốc. Từ ngày 4/12 đến 9/12, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 361,2 tỷ won cổ phiếu của Samsung.

Với việc Samsung Electronics đã mua lại 700.000 - 1,5 triệu cổ phiếu mỗi phiên kể từ ngày 20/11, công ty được cho là đã chi khoảng 700 tỷ won. Tuy nhiên, hiệu quả của nó hiện đang bị nghi ngờ, vì các chương trình mua lại cổ phiếu chủ yếu có hiệu quả đối với các khoản tăng ngắn hạn.

LG Group cũng đang phải đối mặt với những câu hỏi tương tự. Trong số 11 công ty niêm yết, 8 công ty đã công bố các chương trình tương ứng của mình để cải thiện giá trị cổ phiếu gần đây. Trong số đó, công ty mẹ của tập đoàn, LG Corp., cho biết vào ngày 22/11 rằng họ có kế hoạch hủy bỏ cổ phiếu quỹ trị giá 500 tỷ won vào năm 2026, nhưng giá cổ phiếu của họ đã giảm trở lại từ 76.600 won vào ngày 25/11 xuống còn 74.600 won ngày 10/12.

Hyundai Motor Group cũng tuyên bố vào ngày 27/11 rằng họ sẽ triển khai chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1.000 tỷ won, nhưng giá cổ phiếu của họ đã giảm từ 219.000 won vào ngày 28/11 xuống còn 210.500 won ngày 10/12.

Các quan chức trong ngành cho biết giá cổ phiếu đang gặp khó khăn chủ yếu là do tâm lý đóng băng của các nhà đầu tư đối với thị trường tài chính trong nước, nhưng cũng nói thêm rằng thảm họa thiết quân luật đang giáng những đòn nghiêm trọng hơn.

Một quan chức tập đoàn cho biết do các công ty lớn đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu hồi tháng 11, họ đã kỳ vọng vào dấu hiệu phục hồi vào thời điểm này. Tuy nhiên, tình hình chính trị bất ổn dường như đang đè nặng lên thị trường chứng khoán, khiến các doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hy vọng vào một giải pháp nhanh chóng cho tình hình hiện tại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục