BNEWS Ngày 15/6, Chính phủ Hàn Quốc đã kết án tù 3 cựu quan chức tình báo nước này liên quan tới cáo buộc hối lộ cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Ba cựu lãnh đạo của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), gồm Lee Byung-kee, Lee Byung-ho và Nam Jae-Joon, bị kết tội đã hối lộ tổng cộng 3,5 tỷ won (3,2 triệu USD) cho bà Park Geun-hye trong giai đoạn những người này giữ chức lãnh đạo NIS dưới thời bà Park Geun-hye vào khoảng thời gian 2013 - 2016.
Tuyên bố của Tòa án quận trung tâm Seoul nhấn mạnh các nguồn quỹ đặc biệt của NIS nên được dùng cho các hoạt động thu thập thông tin tình báo. Việc sử dụng khoản ngân sách này để trả cho tổng thống hàng tháng là đi được lại mục đích trên và vi phạm luật pháp.
Trong số 3 người trên, các ông Lee Byung-kee và Lee Byung-ho chịu mức án 3,5 năm tù giam trong khi ông Nam Jae-Joon lĩnh mức án 3 năm tù. Ông Nam Jae-Joon hiện đã bị bắt giam để thụ án 42 tháng tù sau khi bị kết án hồi tháng 5 vừa qua liên quan đến cáo buộc cản trở cuộc điều tra về sự can thiệp của NIS vào cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm 2012.
Trước đó, ngày 14/6, các công tố viên cũng đề nghị tăng mức án đối với bà Park Geun-hye thêm 12 năm tù giam liên quan đến cáo buộc nhận hối lộ từ NIS. Cựu tổng thống này hiện đang thụ án 24 năm tù trong một vụ án tham nhũng khác vốn đã khiến bà bị phế truất khỏi chức tổng thống hồi đầu năm 2017.
Trong khi đó, cũng trong ngày 15/6, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị tăng mức án đối với người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil của bà Park Geun-hye lên 25 năm tù sau khi có kháng cáo lên tòa phản đối phán quyết 20 năm tù giam trước đó.
Bản án 20 năm tù được Tòa án quận trung tâm Seoul đưa ra hồi tháng 2 cho các tội danh hối lộ, lạm dụng quyền lực và cưỡng ép.
Bà Choi Soon-sil bị cáo buộc tống tiền lên tới 59,2 tỷ won (55,2 triệu USD) từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, Lotte và SK để đổi lại các ưu đãi kinh doanh. Bà cũng bị nghi lợi dụng mối quan hệ với bà Park Geun-hye để can thiệp vào nhiều công việc nhà nước dù không chính thức nắm giữ cương vị nào trong chính phủ./.
>>>Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị yêu cầu mức án 12 năm tù về tội nhận hối lộ từ NIS
Tin liên quan
Hàn Quốc mở rộng điều tra vụ bê bối trốn thuế tại Tập đoàn vận tải biển Hanjin
Ngày 25/5, các công tố viên Hàn Quốc đã bất ngờ khám xét hai công ty con của Tập đoàn Hanjin, hãng vận tải biển lớn nhất nước này liên quan đến cáo buộc thành lập quỹ đen và trốn thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.











