BNEWS Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo chính phủ sẽ tạo ra quỹ Chính sách Kinh tế mới trị giá 20.000 tỷ won (16,8 tỷ USD) để khuyến khích người dân đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng.
Chính sách Kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (K-New Deal) được đưa ra nhằm kiến tạo việc làm, phục hồi nền kinh tế và chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu COVID-19.
Ông Moon cho biết chính sách này thể hiện nỗ lực của chính phủ trong việc đưa Hàn Quốc trở thành một nền kinh tế “kiểu mẫu” và ít phát thải khí carbon.
Phát biểu trong cuộc họp tại Cheong Wa Dae với giới lãnh đạo các tập đoàn tài chính lớn của Hàn Quốc, Tổng thống Moon cho biết trong 5 năm tới, 100.000 tỷ won (84,2 tỷ USD) sẽ được đầu tư từ nguồn tài chính công thuộc sáng kiến K-New Deal và cả từ các công ty, trong khi 70.000 tỷ won (58,9 tỷ USD) khác sẽ đến từ nguồn tài chính tư.
Tổng thống Moon cũng cho biết Seoul có kế hoạch khởi động quỹ New Deal trị giá 20.000 tỷ won để cho phép người dân bình thường trực tiếp tham gia vào sáng kiến trên, với rủi ro thua lỗ được chia sẻ với chính phủ, trong khi nhận được lợi ích về thuế và lợi nhuận ổn định.
Cuộc họp do ông Moon chủ trì cũng thảo luận chi tiết về chiến lược thực hiện đường lối chính sách mới mà Tổng thống Hàn Quốc cho rằng sẽ "mở ra tương lai của nền kinh tế."
Trong số những người tham dự cuộc họp có lãnh đạo của 10 tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc, bao gồm KB, Shinhan, Hana, Woori và Nonghyup, cũng như người đứng đầu của một số công ty cho vay chính sách.
Tai cuộc họp, Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh vai trò của khu vực tài chính đối với sự thành công của K-New Deal.
Ông Moon đảm bảo với các doanh nghiệp rằng chính phủ sẽ thúc đẩy nhanh chóng các cải cách hệ thống và quy định cần thiết để xúc tiến sáng kiến này, bao gồm “mạnh tay” từ bỏ các quy định hạn chế dự án và các hoạt động liên quan của doanh nghiệp./.
Tin liên quan
Nợ doanh nghiệp của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 10.500 tỷ USD
Tổng nợ của các doanh nghiệp Mỹ, dưới hình thức trái phiếu hoặc khoản vay, đang ở mức cao kỷ lục 10.500 tỷ USD, tăng gấp 30 lần so với mức tương ứng cách đây khoảng nửa thế kỷ.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngHàn Quốc thử nghiệm kết nối tiền kỹ thuật số với hệ thống công
Thử nghiệm này xuất phát từ biên bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 4, với mục tiêu kiểm chứng khả năng tích hợp đồng tiền kỹ thuật số dựa trên blockchain vào hệ thống thanh toán công cộng hiện hữu.
-
Tài chính & Ngân hàngSacombank có thêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Xuân Vũ, Thành viên Hội đồng quản trị Sacombank, vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026, từ ngày 18/9.
-
Tài chính & Ngân hàngBoE quyết định giữ nguyên lãi suất
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% tại cuộc họp ngày 17/9.
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.










