Hàn Quốc lên kế hoạch mua lượng trái phiếu chính phủ trị giá 1,7 tỷ USD

09:33' - 21/08/2021
BNEWS Dự kiến, nợ công của Hàn Quốc sẽ ở mức tương đương 47,2% GDP trong năm nay, giảm 1 điểm phần trăm so với ước tính trước đó là 48,2% GDP.
Ngày 20/8, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này đang lên kế hoạch mua lượng trái phiếu chính phủ trị giá 2.000 tỷ won (1,7 tỷ USD) vào cuối tháng Tám nhằm trả một phần nợ quốc gia.

Khi xây dựng ngân sách bổ sung thứ hai trong năm nay vào tháng Sáu, Bộ trên cho biết họ sẽ chi 2.000 tỷ won để trả một phần nợ quốc gia bằng nguồn thu từ thuế. Vào tháng Bảy, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 34.900 tỷ won để cấp quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và những người có thu nhập thấp.

Chương trình mua lại trái phiếu trên sẽ là chương trình trả nợ có quy mô lớn nhất được thực hiện bằng ngân sách bổ sung. Bộ Kinh tế và Tài chính cho biết động thái này được kỳ vọng sẽ giúp giảm tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và ổn định thị trường trái phiếu chính phủ.

Dự kiến, nợ công của Hàn Quốc sẽ ở mức tương đương 47,2% GDP trong năm nay, giảm 1 điểm phần trăm so với ước tính trước đó là 48,2% GDP. Năm ngoái, tỷ lệ nợ công của Hàn Quốc đã tăng với tốc độ kỷ lục khi chính phủ tăng mạnh chi tiêu tài khóa để ứng phó những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Năm 2020, nợ công của nước này đã tăng 123.700 tỷ won lên mức cao kỷ lục 846.900 tỷ won./.

>>>17% CEO doanh nghiệp lớn Hàn Quốc mua lại cổ phiếu công ty

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục