BNEWS Không giống quy trình chuyển tiếp truyền thống chỉ mở 1 lần vào tháng 12, hệ thống mới cho phép sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 nộp đơn và ghi danh bất kỳ thời điểm nào trong năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bối cảnh Chính phủ Mỹ siết chặt kiểm soát đối với sinh viên nước ngoài thông qua các đợt sát hạch thị thực và chính sách phỏng vấn nghiêm ngặt, các trường đại học Hàn Quốc đang nhanh chóng hành động để thu hút những sinh viên toàn cầu gặp khó khăn khi gia hạn tại Mỹ.
Đại học Yonsei ngày 3/7 cho biết trường đã thiết lập một hệ thống chuyển tiếp mới để chấp nhận sinh viên đại học quốc tế quanh năm. Theo đó, Yonsei sẽ triển khai quy trình tuyển sinh chuyển tiếp đại học liên tục cho công dân nước ngoài và người Hàn Quốc ở nước ngoài, bắt đầu từ học kỳ đầu tiên của năm 2026.
Động thái này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên — đặc biệt là những người buộc phải tạm dừng việc học ở Mỹ do thị thực đột ngột bị hủy hoặc do các trục trặc pháp lý khác - có thể tiếp tục quá trình học tập tại Hàn Quốc mà không bị gián đoạn.
Không giống quy trình chuyển tiếp truyền thống chỉ mở 1 lần vào tháng 12, hệ thống mới cho phép sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 nộp đơn và ghi danh bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đại học Yonsei cũng đang phối hợp với các trường đại học hàng đầu của Mỹ để sinh viên có thể tạm thời học tại Seoul, trong khi vẫn nhận được tín chỉ cho bằng cấp của trường ở chính quốc.
Các yêu cầu về học thuật sẽ bao gồm sàng lọc hồ sơ, viết luận, các kỳ thi theo môn học và phỏng vấn giống như các kỳ thi chuyển tiếp truyền thống, nhưng kênh tuyển sinh được mở trong suốt cả năm. Yonsei cũng đang cân nhắc việc đưa ra mức học phí tương đương với các chương trình đại học của Mỹ.
Một viên chức của Đại học Yonsei cho biết: "Việc có nhiều sinh viên hơn từ các tổ chức hàng đầu của Mỹ không chỉ nâng cao khả năng cạnh tranh của Yonsei mà còn nâng cao vị thế của trường trong bảng xếp hạng đại học toàn cầu”.
Đại học Quốc gia Seoul (SNU) cũng đã công bố một loạt biện pháp nhằm thu hút nhân tài quốc tế. Gần đây, trường đã mở rộng điều kiện tham gia Chương trình giáo dục Brain Korea 21 (BK21), vốn trước đây chỉ dành cho nghiên cứu sinh sau đại học. Bắt đầu từ cuối năm nay, tất cả sinh viên sau đại học của SNU có thể nộp đơn xin tài trợ để tham gia nghiên cứu hợp tác ở nước ngoài, với các khoản hỗ trợ chi phí đi lại và sinh hoạt được đảm bảo.
SNU cũng đã triển khai một chương trình mới kể từ tháng 3/2025 để tuyển dụng các nhà nghiên cứu quốc tế sau tiến sĩ. Lãnh đạo trường hy vọng các chương trình này sẽ trở thành “nam châm” thu hút sinh viên và nhà nghiên cứu có thành tích cao phải rời Mỹ do các chính sách hạn chế nhập cư.
Trong khi đó, Đại học Korea (Korea University) đang cải tổ chiến lược tuyển dụng giảng viên để thu hút thêm các học giả nước ngoài xuất sắc. Từ năm học 2026, trường sẽ áp dụng cơ chế "giáo sư tập trung vào nghiên cứu", theo đó các giảng viên không có biên chế, trong đó có các học giả quốc tế, sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn dựa trên kết quả nghiên cứu, đặc biệt là các công trình công bố quốc tế.
Ngoài các trường đại học truyền thống, các trường khoa học - công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc cũng đang tận dụng bối cảnh học thuật thay đổi để thu hút nhân tài. Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) có kế hoạch tuyển dụng 200 nhà nghiên cứu sau tiến sĩ chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI). KAIST đã cử các nhóm tuyển dụng đến các thành phố lớn của Mỹ như New York, Thung lũng Silicon và Boston, với mức tài trợ nghiên cứu lên tới 90 triệu won (65.000 USD) mỗi người.
Các trường nổi tiếng ở Hàn Quốc đang nhanh chóng thay đổi thể chế trong bối cảnh cạnh tranh thu hút nhân lực trình độ cao tốt nghiệp các trường đại học tại Mỹ đang diễn ran gay gắt giữa các cường quốc. Liên minh châu Âu (EU) đã khởi động sáng kiến trị giá 500 triệu euro (590 triệu USD) để thu hút các nhà nghiên cứu, trong khi Pháp và Australia đã giới thiệu các chương trình tuyển dụng và tài trợ mới cho các học giả tại Mỹ.
Tin liên quan
Thuế quan của Mỹ: Hàn Quốc lo ngại tác động từ thuế đối ứng sau ngày 9/7
Hiện Hàn Quốc đang tiến hành đàm phán với Mỹ về chính sách thuế mới nhằm tránh mức thuế đối ứng 25% sẽ được áp dụng kể từ ngày 9/7, khi lệnh hoãn áp thuế hiện nay sẽ chính thức hết hạn sau 90 ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngNgôi điện độc nhất Việt Nam thờ chiến binh voi ở xứ Huế
Điện Voi Ré được xây dựng năm 1817 dưới thời vua Gia Long, có diện tích khoảng 2.000m2 trên đồi Thọ Cương, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.
-
Đời sốngNgắm vẻ đẹp vịnh Lăng Cô, vịnh biển đẹp nhất hành tinh ở Huế
Vịnh Lăng Cô (thuộc địa phận xã Chân Mây-Lăng Cô) nằm ở phía nam thành phố Huế, từng được bình chọn là vịnh biển đẹp nhất hành tinh.
-
Đời sốngBan Chỉ đạo 515 kiểm tra lấy mẫu ADN liệt sĩ tại Đồng Tháp
Sáng 31/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 9 đến kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ tại Đồng Tháp.
-
Đời sốngTây Ninh dồn lực cho "Chiến dịch 500 ngày đêm" trả lại tên cho các Anh
Tỉnh Tây Ninh đang đẩy nhanh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 31/7
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 31/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 31/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngMưa lớn tại Lào Cai gây thiệt hại hơn 8,6 tỷ đồng
Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại trên 156 ha cây trồng và đất sản xuất, chủ yếu là lúa, ngô, rau màu và cây lâu năm.
-
Đời sốngKhám phá Làng chài Tam Thanh: Điểm du lịch độc đáo ở Đà Nẵng
Với địa thế đẹp nằm giữa một bên biển, một bên sông, ngôi làng được khoác trên mình những sắc màu nghệ thuật độc đáo, hòa cùng nhịp sống của người dân địa phương.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 30/7
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 30/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 30/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngPhát huy sức mạnh văn học nghệ thuật từ không gian văn hóa Kinh Bắc
Sau hợp nhất, Bắc Ninh sở hữu hệ thống di sản phong phú với nhiều di sản được UNESCO ghi danh cùng hàng nghìn di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống và không gian công nghiệp hiện đại.










