BNEWS Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí duy trì cách tiếp cận theo hai hướng khác nhau vừa gây sức ép vừa đối thoại với Triều Tiên để đưa nước này tiến tới sự thay đổi chính sách hạt nhân một cách chân thành.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/3 cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí duy trì cách tiếp cận theo hai hướng khác nhau vừa gây sức ép vừa đối thoại với Triều Tiên để đưa nước này tiến tới sự thay đổi chính sách hạt nhân một cách chân thành.
Trong cuộc Đối thoại Quốc phòng phối hợp Hàn-Mỹ (KIDD) kéo dài 2 ngày vừa kết thúc ở thủ đô Washington (Mỹ) hôm 20/3, hai nước đồng minh đã tái khẳng định mục tiêu chung nhằm xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên một cách hòa bình, triệt để, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên nhất trí rằng điều quan trọng hiện nay là thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng để tạo ra sự thay đổi chân thành trong hành vi của Triều Tiên, đồng thời duy trì các biện pháp trừng phạt và gây sức ép với nước này.
Cũng trong ngày 21/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nêu khả năng tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa nước này với Triều Tiên và Mỹ.
Phát biểu tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc gặp với ủy ban phụ trách công tác chuẩn bị cho đối thoại liên Triều sắp tới, Tổng thống Moon Jae-In cho biết: "Việc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ tiếp sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều là một sự kiện lịch sử. Tùy thuộc vào kết quả, các cuộc gặp này có thể dẫn tới hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn-Triều-Mỹ.
Chúng ta cần giải quyết triệt để các vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình thông qua các cuộc đàm phán sắp tới và tiếp sau đó”.
Tổng thống Hàn Quốc đề nghị ủy ban này thực hiện công tác chuẩn bị để chứng tỏ cho Triều Tiên, cũng như Mỹ thấy họ sẽ nhận được gì thông qua việc đạt được giải pháp hòa bình trong vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Dự kiến, Tổng thống Moon sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un) vào cuối tháng tới, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào cuối tháng 5, nhưng phía Bình Nhưỡng chưa xác nhận thông tin này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Triều Tiên ngày 21/3 đã cảnh báo các nhân vật có lập trường cứng rắn tại Seoul và Washington không nên tìm cách “phá hoại bầu không khí hòa giải” hiện nay.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) có bài viết kêu gọi Hàn Quốc và Mỹ cần kiên nhẫn do quan hệ của Bình Nhưỡng với Seoul và Washington mới chỉ ở cấp độ ban đầu, đồng thời phê phán các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm ở Mỹ và Nhật Bản, cũng như nhiều nhân vật bảo thủ ở Hàn Quốc đã “bóp méo sự thật” về những nỗ lực hòa giải của Triều Tiên bằng cách tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt đã buộc Bình Nhưỡng phải tới bàn đàm phán.
Tuy không trực tiếp đề cập cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 tới và với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 tới, nhưng KCNA nhận định rằng một bầu không khí sôi động về hòa giải đã được tạo nên giữa hai miền Triều Tiên, và cũng đã xuất hiện “dấu hiệu về thay đổi” trong quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington.
Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ mới của Anh tại Hàn Quốc Simon Smith ngày 21/3 tuyên bố nước này sẵn sàng cử chuyên gia tới hỗ trợ tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Đại sứ Smith nhận định việc Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump nhất trí tiến hành các cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa là "cơ hội tốt" và Anh "có thể trao đổi các kinh nghiệm cũng như hỗ trợ về mặt chính trị với tư cách là một ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc" đối với việc thực thi (thỏa thuận này)"./.
- Từ khóa:
- triều tiên
- hàn quốc
- vấn đề hạt nhân triều tiên
- mỹ
Tin liên quan
Hàn Quốc tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khẳng định các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sẽ không được nới lỏng cho đến khi Bình Nhưỡng có hành động cụ thể về giải trừ vũ khí hạt nhân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.













