Hàn Quốc tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Phát biểu với hãng tin Yonhap ngày 20/3, bà Kang Kyung-wha nêu rõ: “Nguyên tắc là chúng tôi không nhượng bộ cho việc Triều Tiên công khai đàm phán. Các biện pháp trừng phạt sẽ không được nới lỏng cho đến khi Triều Tiên nhất trí với các kế hoạch cụ thể về giải trừ vũ khí hạt nhân và có hành động.
Trong tiến trình đó, việc đảm bảo an toàn cho chính quyền Bình Nhưỡng như Triều Tiên mong muốn cũng sẽ được thảo luận”. Bà Kang Kyung-wha cũng cho rằng hiện không có đủ thời gian để đưa ra một lộ trình giải trừ vũ khí hạt nhân cụ thể trước cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ. Tuy nhiên, bà hy vọng lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ đạt thỏa thuận về đường hướng và khung thời gian rõ ràng cho việc loại bỏ các chương trình hạt nhân Triều Tiên.
Bà nhấn mạnh việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên không chỉ là mục tiêu của riêng Hàn Quốc mà còn cả cộng đồng quốc tế. Phía Seoul không chỉ duy trì các lệnh trừng phạt mà còn sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng.
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc từng khẳng định nguyên tắc viên trợ nhân đạo sẽ được tiến hành độc lập với các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện viện trợ cần tham khảo thêm ý kiến của các bên khác như Mỹ và Nhật Bản. Tháng 9/2017, Chính phủ Seoul đã quyết định viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên thông qua các cơ quan toàn cầu, song kế hoạch này đã bị ngưng lại do các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.
Bà Kang Kyung-wha hiện đang ở Brussels (Bỉ) để tham dự cuộc họp của các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU), nơi bà và những người đồng cấp EU đã thảo luận về hợp tác trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Hiện Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh riêng rẽ với Triều Tiên vào tháng 4 và 5 tới.
Dự kiến Hàn Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao vào ngày 21/3 để thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng như những nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân.Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hối thúc nước này tiếp tục nỗ lực để khiến Olympic và Paralympic mùa Đông PyeongChang 2018 thành công, đồng thời nhấn mạnh thành công thực sự nằm trong sự thay đổi mà hai sự kiện thể thao này đem lại.
Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, thông qua việc tổ chức thành công các sự kiện này với sự tham gia của phái đoàn Triều Tiên, Seoul có thể gửi đi thông điệp hòa bình tới phần còn lại của thế giới. Một lộ trình mới đã được mở ra hướng tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên khi các đại hội thể thao thế giới lần này dẫn đến Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều. Ông Moon Jae-in cho rằng điều quan trọng là phải đảm bảo những thay đổi tích cực từ các sự kiện thể thao thành công này được duy trì./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
CNN: Phát hiện dấu hiệu hoạt động tại các lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên
11:14' - 16/03/2018
Theo hãng CNN, hình ảnh vệ tinh mới được các chuyên gia phương Tây phân tích cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu kiểm tra sơ bộ một trong những lò phản ứng hạt nhân tại cơ sở nghiên cứu Yongbyon.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên hành động "cụ thể" nhằm phi hạt nhân hóa
11:30' - 13/03/2018
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 13/3 nhấn mạnh Triều Tiên cần có "hành động cụ thể" nhằm phi hạt nhân hóa, trong bổi cảnh Mỹ đã chấp nhận cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên vào tháng 5 tới.
-
Kinh tế Thế giới
Còn nhiều trở ngại trong tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
10:20' - 08/03/2018
Theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, vẫn còn nhiều trở ngại trên tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình tại bán đảo Triều Tiên dù Bình Nhưỡng đã có những bước nhượng bộ đặc biệt.
-
Kinh tế Thế giới
Tiêu điểm trong ngày: "Cú hích" cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên
19:56' - 06/03/2018
Chuyến thăm của phái đoàn các đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng đã đạt kết quả "đột phá" với việc hai bên ấn định thời gian tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2024 được nâng lên 4,8%
21:50' - 25/04/2024
Các nhà phân tích đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay sau kết quả tốt hơn mong đợi trong quý đầu tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt các chuyến bay tại Pháp bị hủy do đình công
15:57' - 25/04/2024
Ngày 25/4, việc di chuyển bằng đường hàng không trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể do các cuộc đình công tại Pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Nga xem xét bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái
15:32' - 25/04/2024
Các nguồn tin cho biết Chính phủ Nga có kế hoạch bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái từ ngày 1/5 trong bối cảnh giá than đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đưa ra ưu tiên số một cho ngành vận tải vào năm 2050
08:47' - 25/04/2024
Ngày 24/4, Chính phủ Mỹ đã đặt ra mục tiêu quốc gia là cắt giảm lượng phát thải từ ngành vận chuyển hàng hóa về mức 0 vào năm 2050.
-
Kinh tế Thế giới
Giá vàng "ém mình" chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ
08:24' - 25/04/2024
Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên giao dịch 24/4, khi rủi ro từ căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.
-
Kinh tế Thế giới
Đàm phán hiệp ước rác thải nhựa toàn cầu bước vào giai đoạn quan trọng
15:02' - 24/04/2024
Đại diện từ 175 quốc gia bắt đầu đàm phán từ 23/4 về đề xuất hiệp ước toàn cầu để giảm ô nhiễm nhựa, vốn hiện diện ở khắp mọi nơi từ đỉnh núi đến đáy đại dương, cũng như trong máu người và sữa mẹ.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc
09:07' - 24/04/2024
Theo cnbc.com, Mỹ đã khởi công xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc mới nối Nam California và Las Vegas.
-
Kinh tế Thế giới
Hoạt động kinh doanh của Mỹ giảm tốc trước thềm cuộc họp của Fed
07:55' - 24/04/2024
S&P Global cho biết chỉ số PMI tổng hợp theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ, đã giảm xuống mức 50,9 trong tháng 4/2024, từ mức 52,1 của tháng Ba.
-
Kinh tế Thế giới
Doanh thu du lịch toàn cầu năm 2024 dự báo đạt gần 6.000 tỷ USD
07:38' - 24/04/2024
Doanh thu du lịch toàn cầu được dự báo sẽ đạt 5.800 tỷ USD trong năm 2024, đánh dấu mức tăng 139,6% so với thời kỳ trước đại dịch vào năm 2019.