Hàn Quốc: Nguồn thu từ thuế tăng trở lại sau hai năm giảm liên tiếp

14:34' - 11/02/2022
BNEWS Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết nguồn thu từ thuế của nước này trong năm 2021 đã tăng 58.500 tỷ won (48,7 tỷ USD) so với một năm trước đó, giữa bối cảnh nền kinh tế phục hồi và giá nhà đất tăng.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã thu được 344.100 tỷ won tiền thuế vào năm ngoái so với 285.500 tỷ won của năm 2020, đánh dấu mức tăng trở lại sau hai năm giảm liên tiếp. Trước đó vào năm 2020, nguồn thu từ thuế của Hàn Quốc giảm 7.900 tỷ won do tác động của đại dịch COVID-19.

Cũng theo báo cáo, nguồn thu từ thuế doanh nghiệp đã tăng 14.900 tỷ won so với năm 2020 khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng vọt nhờ xuất khẩu tăng mạnh và nền kinh tế phục hồi.

Nguồn thu từ thuế liên quan đến bất động sản cũng tăng 14.000 tỷ won khi chính phủ thu thêm thuế từ lợi tức đầu tư và thuế bất động sản toàn diện trong bối cảnh giá nhà tăng vọt.

Trong cả năm 2021, tổng nguồn thu của Hàn Quốc (bao gồm cả nguồn thu từ thuế) lên tới 524.200 tỷ won, tăng 58.700 tỷ won so với một năm trước đó. Tổng chi tiêu của nước này cũng tăng 43.100 tỷ won so lên 496.900 tỷ won vào cùng giai đoạn.

Với cán cân trị giá 4.000 tỷ won được chuyển sang năm nay, Hàn Quốc đã thặng dư 23.300 tỷ won vào năm ngoái, kéo dài chuỗi thặng dư sang năm thứ bảy liên tiếp.

Sau khi ghi nhận nguồn thu từ thuế lớn hơn dự kiến vào năm ngoái, chính phủ nước này quyết định sử dụng phần vượt mức để tài trợ cho việc mở rộng ngân sách và các biện pháp hỗ trợ những nhóm dễ bị tổn thương.

Bộ Tài chính Hàn Quốc đã đề xuất một đợt ngân sách bổ sung trị giá 14.000 tỷ won vào tháng 1/2022 để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ngân sách bổ sung ban đầu sẽ được tài trợ bằng một khoản bán trái phiếu trị giá 11.300 tỷ won, vì khoản thu từ thuế vượt mức chỉ có thể được sử dụng sau khi chính phủ giải quyết các tài khoản chi tiêu công của năm 2021 vào tháng Tư./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục