BNEWS Ngày 5/3, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Joo Hyung-Hwan cho biết Seoul sẽ đáp trả những hành vi phân biệt đối xử của Trung Quốc nhằm vào các doanh nghiệp của nước này.
Ngày 5/3, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Joo Hyung-Hwan cho biết chính phủ nước này sẽ đáp trả những hành vi phân biệt đối xử của Trung Quốc nhằm vào các doanh nghiệp của Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước những hành động gần đây của chính quyền Bắc Kinh.
Phát biểu khi đang ở thăm Mỹ, Bộ trưởng Joo Hyung-Hwan cho biết Hàn Quốc sẽ hành động tuân thủ luật pháp quốc tế chống lại các hành động vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hoặc thỏa thuận thương mại tự do giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.
Bộ Thương mại Hàn Quốc sẽ bắt đầu theo sát mọi hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc cũng như phát hiện những thay đổi đối với các nhà xuất khẩu Hàn Quốc làm ăn buôn bán với Trung Quốc để phản ứng kịp thời với các hành động bất công (đối với các công ty Hàn Quốc).
Trong một phát biểu tương tự, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se nói rằng "có vẻ" Trung Quốc đang vi phạm các quy định của WTO và các thỏa thuận song phương với Hàn Quốc.
Các tuyên bố trên của giới chức Seoul được đưa ra sau khi truyền thông Hàn Quốc tuần trước đưa tin chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo các công ty du lịch nước này ngừng cung cấp các chương trình du lịch đến Hàn Quốc, chỉ vài ngày sau khi Seoul ký thỏa thuận đổi đất với tập đoàn Lotte để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
Đây được xem là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm trả đũa việc Mỹ và Hàn Quốc xúc tiến kế hoạch bố trí THAAD. Bắc Kinh cho rằng việc triển khai hệ thống này tại Hàn Quốc đe dọa những lợi ích chiến lược của Trung Quốc và qua đó làm tổn hại an ninh khu vực Đông Á./.
- Từ khóa:
- hàn quốc
- trung quốc
- thương mại
Tin liên quan
Trung Quốc cấm công dân du lịch Hàn Quốc
Tổng cục Du lịch Trung Quốc (CNTA) đã triệu tập cuộc họp với các công ty du lịch tại Bắc Kinh trong ngày 2/3 và chỉ thị dừng hoàn toàn việc cung cấp các dịch vụ du lịch tới Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.









