BNEWS Hàn Quốc công bố sẽ cấp viện trợ nhân đạo 500.000 USD giúp Indonesia khắc phục hậu quả trận động đất ở đảo du lịch Lombok khiến gần 350 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/8, khoản tiền viện trợ trên sẽ được chuyển tới Indonesia qua tổ chức Chữ Thập Đỏ. Bộ trên nhấn mạnh Indonesia là đối tác quan trọng trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác với các nước Đông Nam Á.
Hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên "đối tác chiến lược đặc biệt" trong chuyến thăm Indonesia của Tổng thống Moon Jae-in (Mun Chê In) diễn ra tháng 11 năm ngoái.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đưa ra một tuyên bố khác khuyến cáo công dân về việc du lịch đảo Lombok của Indonesia sau trận động đất trên, theo đó nâng cảnh báo về du lịch lên "màu vàng", cấp độ 2 trong thang báo động 4 cấp.
Mức cảnh báo này nghĩa là khuyến cáo người dân về sự nguy hiểm khi tới khu vực xảy ra động đất và cần thận trọng khi đưa ra quyết định liên quan việc này.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ sẽ thường xuyên theo dõi tình hình để kịp thời điều chỉnh mức cảnh báo.
Trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra tại đảo du lịch Lombok ngày 5/8 vừa qua. Tính đến tối 8/8 đã có 347 người thiệt mạng và gần 1.500 người bị thương trong trận động đất này.
Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB), ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết số thương vong mới này dựa trên số liệu báo cáo từ nhà chức trách các khu vực bị ảnh hưởng do động đất trên đảo Lombok.
Cũng theo người phát ngôn trên, hiện có hơn 165.000 người trong tổng số khoảng 200.000 dân cư sống ở khu vực phía Bắc đảo Lombok (theo số liệu thống kê năm 2010) bị mất nhà cửa và buộc phải đi sơ tán. Theo BNPB, đã có tới 332 dư chấn sau trận động đất nói trên tại đảo Lombok./.
>>>Indonesia: Tiếp tục xảy ra động đất tại đảo Lombok
Tin liên quan
Cập nhật mới nhất về thương vong do động đất ở đảo du lịch Lombok, Indonesia
Theo số liệu cập nhật mới nhất, trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra hôm 5/8 tại đảo du lịch Lombok, Indonesia, đã khiến 131 người thiệt mạng và 1.477 người bị thương nặng.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhĐối thoại với doanh nghiệp FDI về chính sách thuế, môi trường đầu tư
Ngày 28/9, Cục Thuế tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chính sách thuế và đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Đồng hành, minh bạch, tuân thủ”.
-
Tài chínhGia Lai khẩn trương "làm sạch" hơn 8.800 mã số thuế doanh nghiệp
8.861 doanh nghiệp, tổ chức không hoạt động tại địa chỉ đăng ký vẫn là nhóm hồ sơ cần tập trung xác minh, xử lý, nhằm đưa dữ liệu thuế về sát với thực tế.
-
Tài chínhNhận tiền mặt không đồng nghĩa “né” được thuế
Việc chia nhỏ tiền vào nhiều tài khoản hoặc thay đổi nội dung giao dịch cũng không làm mất đi nghĩa vụ thuế của người kinh doanh.
-
Tài chínhBộ Tài chính và FinDev Canada tăng cường hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị FinDev Canada mở rộng đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và tài chính khí hậu tại Việt Nam.
-
Tài chínhNghị quyết 57-NQ/TW: Luật Hải quan sửa đổi tạo cơ sở pháp lý cho hải quan số
Gần như toàn bộ quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa, thời gian thông quan luồng xanh chỉ còn tính bằng giây, trong khi tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa giảm xuống khoảng 2,65%.
-
Tài chínhThái Lan cân nhắc đánh thuế nhập khẩu vàng để bảo vệ đồng nội tệ
Cục Hải quan Thái Lan phối hợp cùng Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) nghiên cứu áp thuế nhập khẩu vàng nhằm hạ nhiệt nhu cầu gom vàng nội địa và giảm bớt áp lực mất giá lên đồng baht.
-
Tài chínhĐề xuất miễn thuế trong lĩnh vực giáo dục, y tế: Cần rõ tiêu chí, tránh vướng khi thực thi
Để chính sách có thể triển khai trên thực tế, cần làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến điều kiện và tiêu chí xác định tổ chức phi lợi nhuận.
-
Tài chínhXử lý nhanh vướng mắc, rõ từng khâu trong hoàn thuế giá trị gia tăng
Đối với những khoản không được hoàn cũng phải nêu rõ lý do, kết luận của cơ quan nào và trách nhiệm đối với chứng từ, số tiền không được hoàn.
-
Tài chínhMoskva phản đối EU chuyển tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine
Nga coi ý tưởng của Liên minh châu Âu (EU) về việc chuyển lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine là bất hợp pháp và sẽ xử lý vụ việc theo hướng này.










