Hàn Quốc xem xét căn cứ pháp lý để khiếu nại Nhật Bản lên WTO
Một quan chức chính phủ ngày 3/7 cho biết Bộ Thương mại Hàn Quốc đã bắt đầu xem xét các căn cứ pháp lý để nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về quyết định thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn và vật liệu sản xuất màn hình của Nhật Bản sang nước này.
Quan chức giấu tên này tiết lộ với báo giới rằng Seoul nhận định các biện pháp của Tokyo có thể bị coi là hành động kiểm soát xuất khẩu, vốn bị cấm hoàn toàn bởi WTO. Các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc đã bắt đầu công việc xung quanh vấn đề này. Một quan chức khác cho hay Nhật Bản đang vi phạm điều 11 của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại của WTO, trong đó cấm các nước đặt ra quy định về khối lượng xuất khẩu trừ khi các sản phẩm có ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Căng thẳng thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang ngày càng nóng lên. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee thậm chí đã hủy chuyến công tác tới Mỹ Latinh dự kiến trong tuần này - một động thái được cho là nhằm đối phó với tranh chấp thương mại với Nhật Bản.Trong khi đó, có những thông tin bên phía Nhật Bản rằng Tokyo có thể thắt chặt kiểm soát hơn nữa đối với một số mặt hàng xuất sang Hàn Quốc, bao gồm linh kiện điện tử và vật liệu có thể được sử dụng trong các sản phẩm quốc phòng.
Các chuyên gia cho biết một khi khiếu nại được đệ trình tại WTO, tranh chấp này dự kiến sẽ tốn khá nhiều thời gian để giải quyết, nhất là khi Hàn Quốc và Nhật Bản có mối liên hệ chặt chẽ trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ thông tin.Theo quy trình, sau khi đơn khiếu nại được đệ trình, Hàn Quốc và Nhật Bản trước tiên sẽ được yêu cầu tự hòa giải. Nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung, WTO sẽ mở một hội đồng để xem xét vụ tranh chấp này.
Tranh cãi giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã dấy lên hồi tháng 10/2018 khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc phán quyết rằng Tập đoàn Nippon Steel của Nhật Bản phải bồi thường cho những lao động bắt buộc của Hàn Quốc trong Chiến tranh Thế giới Thứ II.Tuy nhiên, phía Nhật Bản nói rằng vấn đề lao động bắt buộc đã được giải quyết triệt để vào năm 1965 khi hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao, đồng thời lên án phán quyết trên là “không thể tưởng tượng được”.
Các nguyên liệu bị Nhật Bản hạn chế xuất sang Hàn Quốc là nhựa nhiệt dẻo (fluorinated polyimide) được sử dụng trong sản xuất tấm màn hình điện thoại thông minh, và chất cản màu (resist) và hyđro clorua có độ tinh khiết cao (high-purity hydrogen fluoride (HF)) được sử dụng làm khí ăn mòn (etching gas) trong sản xuất chất bán dẫn.Chất cản màu là một lớp mỏng được sử dụng để chuyển một mô hình mạch sang chất nền bán dẫn. HF có độ tinh khiết cao được sử dụng trong khắc vật liệu silicon.
Khi quyết định trên được chính thức áp dụng, các nhà xuất khẩu Nhật Bản sẽ cần phải xin giấy phép mỗi khi họ muốn xuất khẩu sang Hàn Quốc. Thời gian cấp giấy phép mất khoảng 90 ngày.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ áp thuế 456% lên thép từ Việt Nam có xuất xứ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)
10:24' - 03/07/2019
Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế tới 456% đối với một số mặt hàng thép được sản xuất tại Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), sau đó vận chuyển tới Việt Nam để gia công, xuất khẩu tới Mỹ.
-
Hàng hoá
Hàn Quốc nhập từ Nhật Bản đến 94% ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao
10:01' - 03/07/2019
Hàn Quốc nhập khẩu từ Nhật Bản đến 94% ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao mà Tokyo vừa quyết định siết chặt quy định xuất khẩu sang Hàn Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Thế "lưỡng nan” của Hàn Quốc trong các kịch bản căng thẳng địa chính trị
06:41' - 23/06/2019
Theo tờ Thời báo Hàn Quốc, bán đảo Triều Tiên vẫn chưa thoát khỏi cuộc Chiến tranh Lạnh và hai miền Triều Tiên lại có nguy cơ rơi vào một cuộc chiến mới - giữa Mỹ và Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Nhật Bản sẽ không hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc
10:09' - 19/06/2019
Nhật báo Sankei (Nhật Bản) ngày 19/6 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định không hội đàm song phương với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Mỹ tiếp tục đứng trước nguy cơ đóng cửa
08:17'
Thượng viện Mỹ chưa đạt đồng thuận về gói ngân sách lớn, làm gia tăng nguy cơ nhiều cơ quan liên bang phải tạm ngừng hoạt động khi thời hạn tránh “đóng cửa chính phủ” đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ tiếp tục đưa Hàn Quốc vào “danh sách theo dõi” về chính sách ngoại hối
07:43'
Mỹ tiếp tục đưa Hàn Quốc vào danh sách theo dõi chính sách ngoại hối do thặng dư thương mại và tài khoản vãng lai tăng mạnh, dù không kết luận Seoul thao túng tiền tệ.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh thành tựu lịch sử sau một năm cầm quyền
07:36'
Ngày 29/1 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì buổi họp Nội các đầu tiên đánh dấu tròn một năm cầm quyền, đồng thời mở ra năm thứ hai của nhiệm kỳ với những thông điệp mạnh mẽ.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/1/2026
21:19' - 29/01/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/1/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò tích cực trong nền kinh tế Trung Quốc
16:59' - 29/01/2026
Các doanh nghiệp nhà nước (SOE) do trung ương quản lý phát huy vai trò tích cực khi nước này ngày càng chú trọng đến nghiên cứu và phát triển (R&D) và tự lực trong khoa học công nghệ.
-
Kinh tế Thế giới
"Cơ hội vàng" cho ngành khai khoáng
13:36' - 29/01/2026
Khi giá vàng, bạc, đồng và thiếc đồng loạt tăng vọt, không chỉ nhà đầu tư hưởng lợi, mà cả các tập đoàn khai khoáng lớn cũng chứng kiến giá trị thị trường tăng gần 500 tỷ USD tính từ đầu năm tới nay.
-
Kinh tế Thế giới
Giới chức EU báo động về sự phụ thuộc vào khí đốt của Mỹ
09:24' - 29/01/2026
Trong những ngày gần đây, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng khối này ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/1/2026
21:11' - 28/01/2026
Bnews/vnanet.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/1/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Châu Phi duy trì ổn định tài chính trước các cú sốc toàn cầu
10:07' - 28/01/2026
Bất chấp những sức ép từ bên ngoài, một số nền kinh tế “Lục địa đen” vẫn duy trì được hệ sinh thái tài chính ổn định và hiệu quả, khẳng định khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu.
