Hàn Quốc xuất khẩu ô tô tăng nhờ các thương hiệu nội địa

09:29' - 21/01/2022
BNEWS Năm 2021, xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc tăng 8,6% so với năm trước, nhờ sự phổ biến của các thương hiệu xe Hàn trên toàn cầu và nhu cầu ngày càng tăng đối với xe thân thiện với môi trường.

Theo số liệu của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MTIE), lượng xe xuất khẩu đạt 2,05 triệu chiếc trong năm 2021, cao hơn so với mức 1,89 triệu chiếc của năm trước đó. Về giá trị, kim ngạch xuất khẩu tăng 24,2%, đạt 46,47 tỷ USD.

 

Mức tăng trưởng của năm 2021 đánh dấu sự đảo chiều so với mức giảm 21% của năm trước đó, khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và cắt giảm nhu cầu.
Kết quả trên là nhờ sự phổ biến của các thương hiệu xe Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu và cơ sở so sánh thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Số liệu thống kê cho thấy các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc chiếm 8,4% thị phần trên thị trường ô tô toàn cầu trong 11 tháng kể từ đầu năm 2021, tăng so với các mức 7,4% của năm 2017, 7,6% của năm 2018, 7,9% của năm 2019 và 8% của năm 2020.
Xuất khẩu các loại xe thân thiện với môi trường cũng đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái, với tổng cộng 406.922 xe thân thiện với môi trường đã được bán trên thị trường toàn cầu, tăng 50% so với năm trước.

Đáng chú ý, lượng xuất khẩu các mẫu xe lai tăng vọt 71% so với cùng kỳ năm trước lên 212.857 chiếc, với giá trị đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4,65 tỷ USD, tăng 24,2% so với năm trước.
MTIE nhận định chính sách bảo vệ môi trường của các nước lớn và việc tung ra nhiều mẫu xe mới đã giúp thúc đẩy nhu cầu và gia tăng khối lượng xe xuất khẩu. Trong tổng số xe xuất đi nước ngoài, các mẫu xe thân thiện với môi trường chiếm 20,7%.
Về các thị trường, kim ngạch xuất khẩu sang Bắc Mỹ tăng 8,9% đạt 20,19 tỷ USD, sang Liên minh châu Âu tăng 37,8% lên 8,14 tỷ USD. Theo MTIE, trong năm 2021, doanh số bán hàng tại các quốc gia châu Á, châu Phi và Trung Đông đều đánh dấu mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, doanh số bán xe tại thị trường nội địa lại giảm 8,5% xuống còn 1,73 triệu chiếc trong năm ngoái, do cơ sở so sánh cao. Năm 2020, doanh số bán xe trong nước đạt mức cao kỷ lục 1,89 triệu chiếc một phần nhờ chính phủ cắt giảm thuế để thúc đẩy tiêu dùng trong nước.
Sản lượng xe hàng năm cũng giảm 1,3% xuống 3,46 triệu chiếc vào năm ngoái trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài và nguồn cung chip ô tô thiếu hụt.
Hiệ Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 5 thế giới về sản lượng ô tô, sau Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ./. 

   

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục