BNEWS Hàng hóa xuất khẩu của Australia có nguy cơ chịu thuế cao hơn nếu nước này không thông qua mục tiêu giảm lượng khí thải carbon xuống 0 vào năm 2050.
Thủ tướng Australia Scott Morrison đã bày tỏ hy vọng sẽ trình bày mục tiêu cắt giảm khí thải xuống 0 của nước này tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra cuối tháng Mười. Tuy nhiên, một số quan chức trong chính phủ của ông vẫn chưa cam kết ủng hộ mục tiêu này.
Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan nhấn mạnh "xứ Chuột túi" cần đóng góp vào quá trình kiềm chế phát thải hoặc đối mặt với nguy cơ chịu mức thuế xuất khẩu cao hơn. Hồi tháng Bảy, Liên minh châu Âu (EU) cho biết cơ quan này có kế hoạch áp dụng Cơ chế điều chỉnh khí thải tại biên giới (CBAM), qua đó tính phí các doanh nghiệp có trụ sở tại EU nhập khẩu các sản phẩm thải nhiều carbon như xi măng, sắt, thép, nhôm và phân bón. Trong khi đó, đảng Quốc gia của Australia đã cảnh báo ông Morrison rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ nếu mục tiêu giảm khí thải xuống 0 được thông qua mà không có sự hỗ trợ của đảng này. Lãnh đạo đảng Quốc gia, Barnaby Joyce, lưu ý đảng này có thể từ chối mục tiêu trên, do lo ngại về tác động đối với nông nghiệp và khai thác than. Trong phát biểu gần đây, Thủ tướng Morrison cho rằng việc trung hòa khí thải carbon vào năm 2050 là rất tích cực đối với nước này nếu có thể đạt được thông qua công nghệ chứ không phải bằng cách áp giá khí thải. Vào năm 2014, Liên minh bảo thủ cầm quyền tại Australia đã bãi bỏ việc đánh thuế carbon. Hiện Australia chưa thực hiện cam kết vào năm 2015 tại hội nghị về biến đổi khí hậu ở Paris về việc giảm 26-28% lượng khí thải vào năm 2030 so với mức của năm 2005, dù nhiều nước đã đưa ra các mục tiêu tham vọng hơn nhiều./.>>Australia cần mở rộng chương trình lao động nhập cư tay nghề cao
Tin liên quan
Indonesia áp thuế xe ô tô dựa vào hiệu suất và mức phát thải
Indonesia vừa điều chỉnh biểu thuế tiêu thụ đặc biệt (PPnBM) với xe ô tô dựa vào hiệu suất và mức phát thải nhằm cắt giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáHà Nội tăng cường kiểm soát thị trường dịp Trung thu và năm học mới
Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bánh trung thu; sách giáo khoa, thiết bị đồ dùng học tập tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà sách.
-
Hàng hoáChủ động giữ lành mạnh thị trường hàng hóa mùa tựu trường
Tại các cơ sở được kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa và các giấy tờ liên quan.
-
Hàng hoáPhát hiện 5 hộ kinh doanh LPG có dấu hiệu hàng giả
Qua kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh LPG tại Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa vi phạm; toàn bộ hồ sơ, hàng hóa đã được chuyển cơ quan công an để điều tra.
-
Hàng hoáGiá dầu thô hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp do rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ trong chiều 21/8, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng giá thứ hai liên tiếp do xung đột Mỹ - Iran tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông
-
Hàng hoáTôm càng xanh Cà Mau thoát cảnh được mùa mất giá
Tại Cà Mau, ngành thủy sản luôn giữ vai trò chủ lực, với tỷ lệ chiếm khoảng 31% tỷ trọng GRDP của tỉnh. Để thúc đẩy ngành thủy sản trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới cao nhất trong gần một tháng
Chốt phiên 20/8, giá dầu Brent tăng 2,16 USD (tương đương 2,4%) lên mức 93,78 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 2 USD (tương đương 2,3%) lên 87,83 USD/thùng.
-
Hàng hoáNga chính thức nhập khẩu xăng dầu và điều chỉnh chính sách để ổn định thị trường
Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, các luồng nhiên liệu nhập khẩu đã bắt đầu đổ về để bão hòa thị trường.
-
Hàng hoáDoanh nghiệp chủ động giữ giá đồ dùng học tập mùa tựu trường
Theo các đơn vị bán lẻ, sức mua mùa tựu trường năm nay đang tăng khá rõ khi ngày khai giảng đến gần.
-
Hàng hoáGiá dầu duy trì đà tăng khi xung đột Mỹ - Iran vẫn căng thẳng
Giá dầu châu Á tiếp tục xu hướng tăng trong phiên ngày 20/8.










