Hàng nghìn người dân Myanmar phải sơ tán khẩn cấp vì lũ lụt

19:17' - 27/07/2018
BNEWS Hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán do lũ lụt sau khi mưa lớn xối xả trút xuống các bang miền Nam Myanmar trong những ngày qua.

Ngày 27/7, giới chức Myanmar cho biết lực lượng chức năng và các nhóm cứu trợ đang nỗ lực vận chuyển, phân phát lương thực và nhu yếu phẩm tới người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng gồm bang Karen, Mon và vùng Bago.

Chính quyền địa phương lo ngại tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn do mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.

Các hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy người dân thành phố Hpa-an, thủ phủ của bang Karen đã phải dùng thuyền để đi lại trên các tuyến phố mà nay đã biến thành sông, trong khi nhiều người khác buộc phải lội qua những đoạn nước ngập tới thắt lưng để đi sơ tán. Chính quyền Hpa-an đã thiết lập 11 cơ sở lánh nạn tạm thời trên toàn thành phố.

Cảnh sát bang Karen cho biết riêng tại các thành phố Hpa-an và Myawaddy thuộc bang này đã có hơn 10.000 người phải đi sơ tán. Hiện chưa rõ số người bị ảnh hưởng ở bang Mon và vùng Bago.

Trước đó, ngày 26/7, Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đã đến thị sát bang Karen, gặp gỡ và chia sẻ với các nạn nhân cũng như nhân viên cứu trợ. Truyền thông Myanmar đưa tin chính phủ nước này đã cấp khoảng 140.000 USD để hỗ trợ những nạn nhân bị ảnh hưởng, và một trong những ưu tiên hiện nay là xây lại các cây cầu bị phá hủy do mưa lũ.

Hầu như năm nào Myanmar cũng phải hứng chịu các đợt mưa lũ nghiêm trọng. Năm 2015, quốc gia Đông Nam Á này đứng đầu danh sách các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trong năm này, mưa lũ ở Myanmar đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn. Trước đó, cơn bão Nargis càn quét khu vực duyên hải nước này đã cướp đi sinh mạng của hơn 138.000 người./.

>>> Nhiều người thiệt mạng do lũ lụt tại Trung Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục