Hàng trăm ha rau màu ở xã vùng dịch của Hưng Yên bị ế đọng
Đây là thực trạng đang diễn ra tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, nơi bị ảnh hưởng dịch COVID-19 cũng là địa phương trồng rau màu lớn nhất ở Hưng Yên.
Ông Nguyễn Quang Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết, Yên Phú là nơi có truyền thống sản xuất rau màu từ nhiều năm nay.
Xã hiện có hơn 300 ha, với hơn 200 hộ sản xuất quy mô lớn theo quy trình VietGAP, trồng rau an toàn. Thâm canh rau màu mang lại nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ nông dân.
Tuy nhiên, sau khi xuất hiện 3 ca bệnh dương tính với COVID-19 ở thôn Từ Hồ, toàn xã Yên Phú bị phong tỏa từ ngày 9/2 đến ngày 26/2.
Theo đó, toàn bộ diện tích canh tác đến thời kỳ thu hoạch bị đình trệ, không tiêu thụ được đã gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân.
Hiện trên địa bàn tồn đọng hơn 100 tấn rau củ quả như cà chua, su hào, gần 100 tấn hoa quả như ổi, táo, cam, quất; hơn 100 mẫu rau ăn lá, rau gia vị như bắp cải, hành; hơn 10 mẫu chuối trong cảnh khó tiêu thụ.
Anh Nguyễn Hữu Hưng, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Yên Phú chia sẻ, mỗi ngày sản lượng rau của cả xã cung ứng ra thị trường từ 80 -100 tấn.
Trước đây sức tiêu thụ rất mạnh nhưng từ ngày 9/2 do ảnh hưởng dịch COVID-19, xã Yên Phú bị phong toả nên toàn bộ nông sản đang tồn đọng trong dân rất lớn.
Lượng rau củ quả bà con tự tiêu thụ mỗi ngày chỉ bằng 5 - 10% so với trước đây, với mức dưới 10 tấn/ngày.
Cũng theo anh Hưng, những năm trước, tháng Giêng được coi là "tháng củ mật" của dân Yên Phú. Bởi sau Tết, rau xanh khan hiếm nên giá thường cao.
Yên Phú luôn được mùa rau do bà con có kỹ thuật thâm canh cao nên "được mùa được giá". So với năm ngoái, mỗi kg rau củ có giá từ 7.000 - 15.000 đồng, năm nay tụt xuống chỉ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.
Theo đó, với diện tích 12 ha rau màu các loại, vụ rau Xuân này, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Phú mất đứt 500 triệu đồng.
Tương tự, nhiều hộ trồng từ 1 đến 2 mẫu như ông Lê Văn Nghiêm, Lê Văn Xuân ở thôn Mễ Hạ, ông Nguyễn Cao Lâm ở thôn Bình Phú... mỗi hộ thất thu từ 50 đến 100 triệu đồng.
Ông Lê Văn Cảo và nhiều bà con thôn Mễ Hạ buồn rầu cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên rau màu được mùa nhưng do ảnh hưởng của dịch nên bị rớt giá thê thảm.
Gia đình ông Cảo trồng 1 mẫu cà chua, hơn 5 sào bắp cải và rau ăn lá các loại. Do đợt dịch COVID-19 từ trong Tết nên hàng tồn đọng đến bây giờ rất nhiều, giá xuống chỉ còn 1.000 - 2.000 đồng/kg mà không có người mua, nhiều bà con đành bỏ thối ngoài ruộng.
Với mức chỉ 1.000 đồng/kg cà chua mà vẫn ế ẩm, bà con thôn Mễ Hạ ngậm ngùi "lấy công làm lỗ", bởi số tiền bán cà chua mỗi ngày chỉ bằng phân nửa công đi làm thuê, việc thu hái coi như là công dọn ruộng.
Vì vậy, những ngày cao điểm cà chua chín rộ, rụng đầy ruộng. Ở thôn Mễ Thượng, cải Đông Dư cũng chỉ có giá 1.000/kg, rẻ bằng 1/5 so với trước đây nhưng vẫn không bán được.
Hiện thôn Bình Phú còn tồn đọng hơn 100 tấn hành, thôn Mễ Hạ còn khoảng 100 tấn cà chua, HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Phú còn 20 tấn bắp cải, các thôn Từ Hồ, Bình Phú cũng tồn đọng hàng trăm tấn rau ăn lá và rau gia vị...
Nếu không tiêu thụ được trong vòng 10 ngày tới, toàn bộ lượng rau màu này coi như bỏ đi. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Yên Phú cũng đang tìm mọi cách xoay xở để giúp bà con bao tiêu sản phẩm, nhưng do giá cả thấp, mọi nơi đều "được mùa rớt giá" nên việc tiêu thụ rất chật vật.
Trước thực trạng trên, huyện Yên Mỹ cũng đã ra công văn khẩn mời các công ty và phát động các đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn tập trung tháo gỡ khó khăn cho xã Yên Phú, chung tay giúp bà con tiêu thụ nông sản.
Bước đầu giải cứu được gần 100 tấn và xem ra việc tiêu thụ rất chậm, do tình trạng khó khăn chung của thị trường.
Điều đáng buồn người tiêu dùng Hưng Yên dường như không biết vùng rau, quả xã Yên Phú đang bị tồn đọng.
Tại thành phố Hưng Yên, Hội Nông dân tỉnh cũng tổ chức 3 điểm bán hàng tiêu thụ nông sản cho nông dân Hải Dương từ ngày 24/2, nhưng không có sản phẩm của xã Yên Phú./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh nghiệm nào để giải cứu nông sản trong vùng dịch?
18:23' - 25/02/2021
Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của dịch COVID dẫn đến nông sản ở các vùng dịch bị ùn ứ; trong đó nhiều nhất là của tỉnh Hải Dương.
-
Thị trường
Liên minh HTX VN: Ít nhất 10 điểm bán hàng nông sản với tiêu chí hỗ trợ không lợi nhuận
16:32' - 24/02/2021
Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đến thời điểm này LM HTXVN đã nhận được sự đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản của 50 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đang tồn đọng khoảng từ 60-70 tấn sản phẩm.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Mở rộng dư địa xuất khẩu nông lâm thủy sản, hướng tới mục tiêu 74 tỷ USD
17:07'
Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam được dự báo tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, xu hướng bảo hộ gia tăng và các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe.
-
Hàng hoá
Hàng hóa, thực phẩm sau Tết sôi động trở lại, giá giảm nhẹ
14:37'
Khảo sát của phóng viên TTXVN cho thấy, thị trường hàng hóa đã bắt đầu “vào guồng” trở lại bình thường.
-
Hàng hoá
Algeria đứng thứ 3 thế giới về sản lượng chà là
12:10'
Algeria hiện xếp thứ 3 thế giới về sản lượng chà là, khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của nước này trong lĩnh vực trồng trọt trên sa mạc.
-
Hàng hoá
Thị trường thực phẩm Hà Nội hạ nhiệt sau Tết
12:10'
Tại nhiều chợ dân sinh và điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng đầu năm tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, thủy hải sản và thực phẩm tươi sống.
-
Hàng hoá
Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết
10:14'
Những ngày đầu năm, tại khu sản xuất nước mắm truyền thống nổi tiếng Phú Hài, phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), hoạt động sản xuất nước mắm tại nhiều cơ sở vẫn diễn ra đều đặn.
-
Hàng hoá
Giá gạo, nông sản và cà phê biến động trái chiều
18:47' - 21/02/2026
Giá gạo Ấn Độ, Thái Lan giảm do nguồn cung tăng; nông sản Mỹ biến động sau phán quyết thuế quan; robusta chịu áp lực từ nguồn cung Việt Nam, trong khi giá nội địa giữ sát 98.000 đồng/kg.
-
Hàng hoá
Giữ vững cân đối cung cầu, ổn định mặt bằng giá trong và sau Tết
18:47' - 21/02/2026
Ngày 21/2, Bộ Tài chính cho biết, thị trường hàng hóa trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhìn chung ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hiếm, sốt giá.
-
Hàng hoá
Thị trường ngày mùng 5 Tết: Không để phát sinh điểm nóng giá cả
11:26' - 21/02/2026
Bước sang mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành gần như bình thường trở lại.
-
Hàng hoá
Dự báo giá cả Mùng 5 Tết ổn định
17:35' - 20/02/2026
Bộ Tài chính dự báo trong ngày Mùng 5 Tết (21/2) không có sự biến động bất thường về giá do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trung bình mỗi ngày lượng nông sản của xã Yên Phú sản xuất ra khoảng 30-50 tấn. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN
Nông sản được đóng thành từng túi để đưa lên xe vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN