Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á chốt phiên 9/8 tăng điểm

16:34' - 09/08/2021
BNEWS Chốt phiên 9/8, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,4%, hay 104 điểm, lên 26.283,4 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,05%, hay 36,41 điểm, lên 3.494,63 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 9/8, dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng sau khi báo cáo việc làm vượt dự báo của Mỹ củng cố sự lạc quan về đà phục hồi của nền kinh tế nhưng lại đưa đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu rút chính sách tiền tệ siêu nới lỏng trong năm nay.

Tại Trung Quốc, chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,4%, hay 104 điểm, lên 26.283,4 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,05%, hay 36,41 điểm, lên 3.494,63 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,3%, hay 9,94 điểm, xuống 3.260,42 điểm. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Sự gia tăng số ca nhiễm biến thể Delta trên khắp thế giới đang gây lo ngại và gây sức ép lên giá dầu khi các chính phủ đánh giá lại triển vọng tăng trưởng, trong đó một số nước như Trung Quốc buộc phải tái áp dụng biện pháp phong tỏa và các biện pháp kiểm soát khác.

Số liệu công bố cuối tuần trước cho thấy nền kinh tế Mỹ lớn nhất thế giới tạo thêm 943.000 việc làm trong tháng Bảy, trong khi số liệu của tháng Sáu cũng được điều chỉnh tăng lên trên 900.000. Số liệu mới khẳng định nền kinh tế nước này tiếp tục phục hồi dù biến thể Delta đang lây lan nhanh.

Tuy nhiên, có những lo ngại rằng, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng quá nóng của nền kinh tế, Fed sẽ bắt đầu rút chính sách tiền tệ siêu nới lỏng vốn đã tạo động lực cho thị trường chứng khoán kể từ tháng 4/2020.

Fed đã liên tục nhấn mạnh sẽ duy trì chính sách kích thích để hỗ trợ đà phục hồi của nền kinh tế nếu cần, nhưng với lạm phát cao kỷ lục nhiều năm và thị trường việc làm đang phục hồi, ngân hàng này sẽ chịu sức ép hành động gia tăng.

Theo nhà phân tích tại AMP Capital, Shane Oliver, Fed có thể sẽ thông báo quyết định rút các biện pháp hỗ trợ vào tháng Chín và sẽ triển khai vào cuối năm.

Tại Việt Nam, chốt phiên này, chỉ số VN-Index tăng 1,37%, hay 18,41 điểm, lên 1.359,86 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 1,6%, hay 5,22 điểm, lên 330,68 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục