Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm khi mở cửa phiên 9/8

10:16' - 09/08/2021
BNEWS Mở cửa phiên 9/8, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,8%, hay 210,17 điểm, xuống 25.969,23 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,48%, hay 16,48 điểm, xuống 3.441,75 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm khi mở cửa phiên 9/8, trong lúc đồng USD giao dịch gần mức cao nhất trong bốn tháng sau khi báo cáo việc làm của Mỹ đẩy lợi suất trái phiếu lên.

Các nhà đầu tư vẫn đang đánh giá liệu báo cáo việc làm của Mỹ được công bố cuối tuần trước có thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến gần hơn đến việc rút các biện pháp kích thích hay không.

Nhà chiến lược về ngoại hối tại NAB, Rodrigo Catril, cho rằng nhiều ý kiến nhận định thời điểm Fed thông báo rút dần chương trình kích thích là vào khoảng tháng 9-12/2021 và sẽ bắt đầu triển khai trong khoảng tháng 11/2021-1/2022, dù tốc độ rút chương trình này sẽ được quyết định khi lãi suất được nâng lên.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 1,3% sau khi báo cáo việc làm được công bố, so với mức thấp nhất kể từ tháng Hai được ghi nhận trong tuần trước là 1,177%. Lợi suất trái phiếu tăng đã làm đồng USD tăng lên 1,1744 USD/euro và 110,28 yen/USD.

Các sàn giao dịch tại Tokyo và Singapore nghỉ lễ khiến khối lượng giao dịch thấp, với chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,1%.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,8%, hay 210,17 điểm, xuống 25.969,23 điểm, khi báo cáo việc làm của Mỹ đưa đến nhận định Fed có thể sẽ sớm dừng chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,48%, hay 16,48 điểm, xuống 3.441,75 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,49%, hay 15,98 điểm, xuống 3.254,38 điểm trong 15 phút giao dịch đầu tiên của phiên này, cũng do lo ngại gia tăng về khả năng Fed sớm rút chương trình kích thích sau báo cáo việc làm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục