Chứng khoán châu Á đa phần đi lên phiên 10/1

18:25' - 10/01/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm trong phiên 10/1 khi căng thẳng Mỹ-Iran dịu đi. Tuy nhiên, đà tăng này khó để duy trì giữa bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sự chú ý tới triển vọng kinh tế toàn cầu.
Chứng khoán châu Á đa phần đi lên phiên 10/1. Ảnh: TTXVN
Cuối phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,5% lên 23.850,57 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,3% lên khép phiên ở 28.638,2 điểm. Chứng khoán Seoul phiên này cộng 0,9%, trong khi chứng khoán Sydney tiến 0,8%. Chứng khoán Singapore, Đài Bắc, Mumbai tăng lần lượt 0,2%, 0,5% và 0,7%. Chứng khoán Wellington, Bangkok và Jakarta phiên này đều xanh sàn.
Ở chiều ngược lại, tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite đóng phiên giảm 0,1% xuống 3.092,29 điểm. Chứng khoán Manila để mất 0,6%.
Việc Mỹ và Iran “dịu giọng” sau vụ Tehran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq vào sáng 8/1 đã làm giảm bớt các lo ngại về khả năng căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông. Đây là yếu tố chính hỗ trợ chứng khoán châu Á trong phiên 10/1.
Giới đầu tư đang dõi theo số liệu việc làm Mỹ dự kiến được công bố trong cùng ngày nhằm kiếm tìm manh mối về "thể trạng" của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Đóng cửa phiên giao dịch 10/1 chỉ số VN-Index tăng 8,39 điểm (0,87%) lên 968,54 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 222 triệu đơn vị, trị giá hơn 4.996 tỷ đồng. Toàn sàn có 163 mã tăng và 162 mã giảm. HNX-Index đóng cửa ở mức 102,22 điểm, tăng 0,97 điểm (0,96%). Khối lượng giao dịch đạt hơn 36 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 398 tỷ đồng. Toàn sàn có 57 mã tăng và 74 mã giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục