Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên sáng 11/3

12:49' - 11/03/2024
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á hầu như giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 11/3 sau khi báo cáo việc làm lạc quan của Mỹ làm thị trường bớt hy vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm lãi suất.

Các nhà đầu tư đang chuyển sang theo dõi số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Trong phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,5% xuống 38.704,10 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng giảm 0,1% xuống 3.042,76 điểm. Thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Wellington, Đài Bắc (Trung Quốc) và Manila đều đi xuống. Riêng chỉ số Hang Seng của Hong Kong lại tăng 0,9% lên 16.494,99 điểm.

Các nhà phân tích cho rằng mặc dù số liệu việc làm của Mỹ cao hơn kỳ vọng của thị trường nhưng sẽ không khiến các nhà hoạch định chính sách duy trì việc giảm chi phí đi vay khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong hai năm.

 
Chuyên gia Chris Larkin của E*Trade thuộc Morgan Stanley cho biết: “Kết quả này không phải là một tín hiệu hoàn toàn rõ ràng đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), nhưng dường như cũng không có bất kỳ điều gì có thể làm hỏng kế hoạch cắt giảm lãi suất của họ”.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 11 giờ 50 phút sáng chỉ số VN-Index tăng 4,58 điểm (0,37%) lên 1.251,93 điểm; HNX-Index cũng tăng 0,22 điểm (0,09%) lên 236,54 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục