Hỗ trợ cứu các ngư dân của tàu cá NA 96988 gặp nạn ở trên biển

11:38' - 18/03/2017
BNEWS Tới 1 giờ 13 phút sáng 18/3, 4 ngư dân bị thương trên tàu cá NA 96988 TS đã được tàu NA 90640 TS đưa vào bờ.
Các nhân viên Hệ thống Thông tin Duyên Việt Nam liên lạc với các ngư dân bị nạn. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Đêm 17/3, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá NA 96988 TS bị chết máy tại vị trí có tọa độ 18°42'00N 106°37'00E, trên tàu có 18 ngư dân, 4 ngư dân bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng ở đầu nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, thuyền trưởng trên tàu là Nguyễn Văn Lợi đã gọi Đài Thông tin Duyên hải  Phan Thiết trên tần số 7903 kHz để yêu cầu trợ giúp khẩn cấp cho tàu và ngư dân bị nạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã xác minh và chuyển toàn bộ thông tin về tàu bị nạn tới các đơn vị Tìm kiếm Cứu nạn trong khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ nhanh chóng cho tàu, đồng thời kết nối cho tàu tới Trung tâm y tế 115 để các bác sỹ hướng dẫn cho tàu cách sơ cứu, chăm sóc ngư dân bị thương.

Cùng với đó, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam cũng phát quảng bá thông tin về tàu NA 96988 TS bị hỏng máy để các tàu hoạt động trong khu vực lân cận biết, tăng cường quan sát và trợ giúp tàu bị nạn.

Tới 1 giờ 13 phút sáng 18/3, tàu báo 4 ngư dân bị thương đã được tàu NA 90640 TS đưa vào bờ. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, qua liên lạc với tàu NA 90640 TS, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam được biết 1 ngư dân do bị thương quá nặng nên đã mất, còn khoảng 6 hải lý nữa thì tàu sẽ cập bờ.

Hiện tàu Cảnh sát biển Nghệ An đang trên đường ra để ứng cứu cho tàu bị nạn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục