Hỗ trợ người bán vé số vơi đi khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

11:43' - 03/04/2020
BNEWS Để phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, kể từ ngày 1/4, tất cả các địa phương trong cả nước dừng hoạt động xổ số kiến thiết trong 15 ngày.

Nhiều người làm nghề bán vé số dạo tạm thời mất việc, mất thu nhập. Thấu hiểu những khó khăn đó, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã chung tay hỗ trợ tiền và quà nhằm giúp họ vượt qua thời điểm hiện tại, cùng với người dân cả nước quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy lùi dịch bệnh.
* Sẻ chia và trách nhiệm
Ngay khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ngưng phát hành vé số trong 15 ngày, anh Nguyễn Thanh Tâm, chủ Đại lý vé số Thiện (phường 5, thành phố Vĩnh Long) đã quyết định hỗ trợ cho những người bán dạo lấy vé số từ đại lý của anh mỗi người 50.000 đồng/ngày trong suốt 15 ngày kể từ khi ngưng phát hành vé số.

Anh còn vận động được mì, gạo từ bạn bè, người thân để hỗ trợ cho người bán vé số trong thời gian tới. Anh Tâm chia sẻ: “Thời điểm này, ai cũng khó khăn, mình có điều kiện sẽ hỗ trợ những người khó khăn hơn. Số tiền tuy nhỏ nhưng góp phần cho người bán vé số lo thực phẩm hàng ngày. Mong bà con yên tâm, hết dịch bệnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng đại lý”.
Ông Mai Hữu Ánh, chủ Đại lý vé số Mai Hữu Ánh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã quyết định hỗ trợ khoảng 30 tấn gạo đến người bán vé số. Ông Mai Hữu Ánh cho biết: “Rất nhiều cô, chú đã gắn bó với đại lý, với nghề bán vé số này cả chục năm rồi. Đây là nguồn mưu sinh chính của họ, cơm gạo hàng ngày chỉ từ đây mà thôi. Giờ dịch bệnh phải nghỉ chắc chắn người bán lẻ sẽ thiệt thòi nhiều. Hỗ trợ người bán vé số trong thời điểm này chính là trách nhiệm của người chủ đại lý”.
Trong mấy ngày qua, những lời kêu gọi cùng nhau chia sẻ với người bán vé số dạo không chỉ lan tỏa trong các chủ đại lý bán vé số mà còn được người dân trên địa bàn hưởng ứng. Nhiều cá nhân đã mua gạo, mì, trứng... để hỗ trợ các hộ bán vé số bị ảnh hưởng thu nhập do dịch bệnh. Tuy nhiên, một trong những vấn đề phải thực hiện nghiêm túc là đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh lây lan.

Các điểm phát quà không tập trung đông người mà chia theo thời gian để người dân lần lượt đến nhận quà. Những dòng chữ “Nếu cần bạn hãy đến nhận, nếu đã đủ xin bạn hãy chia sẻ”, “Xin cô chú vui lòng rửa tay đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn theo sự hướng dẫn” như một lời nhắc nhở chỉ những ai thật sự khó khăn mới đến nhận quà và hơn hết phải đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tự bảo vệ sức khỏe bản thân.

Anh Nguyễn Trí Ngân (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Vừa qua, mình đã trao 60 phần quà cho những người bán vé số dạo tại thành phố Vĩnh Long. Rất nhiều cô chú đã là người lớn tuổi, người khuyết tật. Ai cũng rất lo lắng vì vừa có dịch bệnh, vừa bị mất thu nhập trong những ngày này. Hy vọng đây sẽ là nguồn động viên giúp các cô chú vượt qua khó khăn, yên tâm ở nhà phòng trách dịch, nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt hơn chuẩn bị cho hành trình mưu sinh sau những ngày dịch bệnh qua đi".
*Ấm lòng người bán vé số dạo
Những phần quà được trao tận tay người bán vé số tuy không lớn nhưng là đó là sự chia sẻ và trách nhiệm của các chủ đại lý và của cả cộng đồng để những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đủ sức vượt qua khó khăn, cùng chung tay thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ chung để đẩy lùi dịch bệnh.
Ông Trần Văn Minh (Phường 2, thành phố Vĩnh Long) bị khuyết tật đôi chân phải đi xe lăn bán vé số dạo hàng ngày tâm sự: “Gia đình nghèo, bản thân lại tật nguyền, tôi đi bán vé số dạo kiếm tiền sống qua ngày. Nay do dịch bệnh, tạm ngưng bán vé số, cuộc sống của gia đình tôi ngày càng khó khăn hơn. Hôm nay, nhờ công ty và đại lý vé số phát quà, chúng tôi ai nấy cũng phấn khởi, vơi đi phần nào khó khăn trong những ngày không có thu nhập. Mong rằng dịch bệnh mau hết để chúng tôi đi bán trở lại, ổn định cuộc sống”.
Đối với bà Trần Ngọc Dung (Phường 5, thành phố Vĩnh Long), công việc bán vé số đã gắn bó với bà từ nhiều năm nay. Đây là nguồn thu nhập chính nuôi sống bà và người con trai 32 tuổi bị bệnh tâm thần.

Ngoài ra, bà còn phải nuôi 2 đứa cháu ngoại. Mấy ngày qua, bà Dung và những người bán vé số vui mừng khi chủ đại lý hỗ trợ mỗi người 50.000 đồng/ngày suốt trong 15 ngày tạm nghỉ bán. “Cũng mừng vì được đại lý quan tâm hỗ trợ tiền mỗi ngày. Số tiền đó là phần nào để mẹ con tui lo cơm nước qua ngày. Giờ nghỉ bán rồi, tôi cũng chỉ ở nhà theo hướng dẫn của địa phương. Nghe trên đài phát thông tin gì thì làm theo, chỉ mong sao dịch bệnh mau qua để đi bán lại mà lo cho các con.”

Theo thống kê, toàn tỉnh Vĩnh Long có khoảng 1.300 người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình này, Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long đã trích kinh phí hỗ trợ 1.000 phần quà với số tiền 750 triệu đồng để hỗ trợ người dân bán lẻ, bán dạo vé số có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Vĩnh Long và một số tỉnh trong khu vực.

Trong đó, mỗi phần quà gồm tiền mặt 500.000 đồng và nhu yếu phẩm cần thiết. Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long Lê Thành Tặng cho biết: Đây là việc cần làm để chia sẻ những khó khăn cho người bán lẻ. Trong những ngày sắp tới, nếu có phát sinh, đơn vị sẽ xem xét các phương án tiếp theo để hỗ trợ người bán lẻ, bán dạo.
Tình hình dịch COVID-19 dự báo còn diễn biến phức tạp. Những phần quà trong các ngày vừa qua đã góp phần động viên người bán vé số tạm thời mất việc, giúp họ có thể yên tâm, thực hiện tốt việc cách ly theo chỉ đạo của Chính phủ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục