Hoàn tất chương trình quản lý nợ ngắn hạn với Pemex

08:30' - 11/01/2022
BNEWS Bộ Tài chính Mexico thông báo hoạt động đảo nợ đối với Tập đoàn dầu khí Pemex với việc hoán đổi trái phiếu ngắn hạn thành trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã hoàn tất.
Theo thông báo, chương trình quản lý nợ ngắn hạn đã giảm 3,2 tỷ USD trong khối nợ của Pemex, trong khi giảm sức ép tài chính của tập đoàn này trong giai đoạn 2024-2030 là 10,5 tỷ USD.

Thông báo cho biết thêm, chương trình trên còn nhận được 3,5 tỷ USD từ chính phủ liên bang, nhờ đó sẽ giảm được chi phí tài chính hàng năm 180 triệu USD, khi mức chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu của Pemex và lợi suất trái phiếu chính phủ giảm 50 điểm cơ bản. 

Pemex, một trong số các tập đoàn dầu khí có số nợ lớn nhất thế giới, gặp khó khăn sau 17 năm sản lượng dầu thô sụt giảm và để mất mức xếp hạng đầu tư vào năm ngoái.

Trong nhiệm kỳ sáu năm của mình, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã nỗ lực vực hoạt động và tài chính của Pemex.

Ông Lopez Obrador cũng muốn dừng xuất khẩu dầu thô do Pemex khai thác trong vài năm tới để tập trung vào lọc dầu, trong nỗ lực tăng cường sự tự chủ về năng lượng của Mexico./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục