BNEWS Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có qui mô chiều dài toàn tuyến 51,1 km với điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 30.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, bảo đảm cuối năm 2020 thông tuyến và hoàn thành trong năm 2021 theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ, đến cuối tháng 9/2019, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành việc giải phóng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho doanh nghiệp dự án tổ chức thi công xây dựng công trình.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng, có tổng cộng 3.292 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này; trong đó, tổng mức đầu tư tiểu dự án để giải phóng mặt bằng là 1.776 tỷ đồng.
Để có mặt bằng triển khai dự án đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, UBND tỉnh Tiền Giang với tư cách cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã tập trung các giải pháp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch.Đồng thời, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, dự án khẩn trương triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ đề ra, sớm đưa công trình vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong khi nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa được phân bổ và nguồn vốn tín dụng doanh nghiệp dự án chưa được tiếp cận, UBND tỉnh Tiền Giang đã ứng ngân sách địa phương năm 2019 với số tiền 278,35 tỷ đồng chi trả đền bù cho các hộ dân. Mặt khác, sau 6 tháng kể từ ngày tiếp nhận dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn I theo hình thức Hợp đồng BOT từ Bộ Giao thông Vận tải về UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo địa phương đã tập trung mọi nguồn lực, đôn đốc quyết liệt thực hiện các công việc có liên quan để triển khai dự án để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, cùng với hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho doanh nghiệp dự án thì một số công việc quan trọng cũng đang tiến triển như: giải phóng mặt bằng thi công; lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh đã được Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Tiền Giang và doanh nghiệp dự án thực hiện hoàn thành. Tuy nhiên, cái khó trước mắt của dự án là nguồn vốn tín dụng chưa được khơi thông. Do vậy, UBND tỉnh Tiền Giang cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương 2.186 tỷ đồng cho dự án trong năm 2019 để đảm bảo phương án tài chính.Đồng thời, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu cấp tín dụng khẩn trương để hoàn thành việc đàm phán, ký lại các hợp đồng tín dụng cho dự án, sớm giải ngân nguồn vốn tín dụng tạo điều kiện cho doanh nghiệp dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình…
Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có qui mô chiều dài toàn tuyến 51,1 km với điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 30 (huyện Cái Bè, Tiền Giang).Giai đoạn I của dự án có qui mô bề rộng nền đường 17 m, 4 làn xe cơ giới, 39 cầu trên tuyến chính, 4 cầu trên nút giao liên thông, 5 cầu vượt trực thông, 1 cầu trên tuyến tránh đường tỉnh 868 và 2 cầu trên tuyến nối nút giao Cái Bè.
Tổng mức đầu tư đã điều chỉnh là 12.668 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn BOT là 10.482 tỷ đồng và nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ dự án là 2.186 tỷ đồng./.
Tin liên quan
Khơi thông tín dụng cho cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2020 dự án này phải hoàn thành, đây được xem là thách thức không nhỏ với chủ đầu tư khi nguồn vốn tín dụng chưa được “khơi thông”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSớm bổ sung nguồn lực để hoàn thiện giao thông cơ sở
Nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn Bắc Ninh vẫn là đường đất, xuống cấp hoặc nhỏ hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất.
-
Kinh tế Việt NamKhông để tiếp tục phát sinh villa, homestay trái phép tại rừng phòng hộ Sóc Sơn
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng đầy đủ biện pháp ngăn chặn và xử lý 3 trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm.
-
Kinh tế Việt NamMở hướng hợp tác nghiên cứu chiến lược Việt Nam – New Zealand
Việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo nền tảng chính trị quan trọng để đưa hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, học thuật đi vào chiều sâu.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 14/8 nổi bật với các dự án đầu tư lớn, thúc đẩy kinh tế số, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông và phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt NamỦy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định hiện hành về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đồng thời chỉ sửa một số điều của Luật Quản lý thuế để tránh chồng chéo.
-
Kinh tế Việt NamNăng suất là trung tâm trong quá trình tái định hình mô hình tăng trưởng
Diễn đàn Năng suất chất lượng quốc gia 2026 nhấn mạnh nâng năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, AI, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thu hút vốn đăng ký khoảng 19,4 tỷ USD
Sau 30 năm phát triển, Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, số hóa, nâng chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Ninh đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào quy hoạch điện quốc gia
Quảng Ninh nghiên cứu bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, với tổng công suất dự kiến 2.199-2.399 MW, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng lớn phía Bắc.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tập trung hoàn thiện các quy định trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính khả thi.












