Hoạt động khoan dầu của Canada sẽ gia tăng trong 2022

10:56' - 12/05/2022
BNEWS Hiệp hội các nhà thầu năng lượng Canada đã điều chỉnh nâng dự báo về hoạt động khoan dầu và khí đốt tự nhiên năm 2022 trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng mạnh hơn dự kiến trong quý I/2022.

Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội này, ước sẽ có 6.902 giếng dầu được khoan trong năm nay, tăng 6,9% so với dự báo đưa ra hồi tháng 11/2021 là 6.457 giếng.

 

Đầu năm 2022, giá dầu và khí đốt đã tăng mạnh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và Mỹ ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

Số ngày hoạt động của các dự án khoan dầu hiện được dự báo ở mức 62.121 ngày trong năm, cao hơn so với con số đưa ra ban đầu là 58.111 ngày.

Lĩnh vực này dự kiến sẽ thu hút 37.409 vị trí việc làm trực tiếp và gián tiếp trong năm 2022, so với kỳ vọng trước đó là 34.925 ví trí.

Tuy nhiên, hiệp hội này lưu ý rằng tình trạng thiếu lao động sẽ là rào cản đối với ngành trong thời gian còn lại của năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục