Quyết định mở kho dự trữ dầu của Mỹ khiến các thành viên IEA "bối rối"
Theo hai nguồn thạo tin, Mỹ đã công bố mức “giải phóng” lượng dự trữ dầu thô khẩn cấp ở quy mô kỷ lục vào tháng 3/2022 mà không qua tham khảo ý kiến của các đối tác trong Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khiến họ phải cố gắng đưa ra phản ứng phù hợp với các đợt mở kho của riêng mình.
Hành động độc lập
Trọng tâm vấn đề là tuyên bố ngày 31/3 của Chính phủ Mỹ rằng họ sẽ giải phóng 180 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) với tốc độ 1 triệu thùng/ngày để làm giảm giá năng lượng toàn cầu đang tăng phi mã, đồng thời giải quyết việc cắt giảm nguồn cung dầu của Nga kể từ khi nước này triển khai hoạt động tại Ukraine vào cuối tháng Hai. Các nguồn tin nói với hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) rằng Washington đã không báo cho IEA hoặc các thành viên của tổ chức này về động thái trên - phá vỡ tiền lệ trước đây. Khối lượng giải phóng kỷ lục cũng là một bất ngờ lớn khi con số này gấp ba lần bất kỳ đợt mở kho SPR nào trước đó. Về vấn đề trên, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết nước này đã "liên hệ thường xuyên" với IEA và các quốc gia thành viên về vấn đề an ninh năng lượng trước khi đưa ra thông báo. Nhưng Bộ cũng xác nhận quyết định mở kho dự trữ dầu chiến lược của họ là "độc lập" với IEA. Bộ Năng lượng cũng không bình luận về việc liệu phía Mỹ có chia sẻ trước về thời gian và khối lượng giải phóng của nước này hay không. Trong thông báo đưa ra với báo giới, Bộ Năng lượng Mỹ nhấn mạnh nước này và các quốc gia thành viên IEA khác có thể và đã từng độc lập mở kho dự trữ dầu chiến lược của mình mà không liên quan tới bất kỳ hành động chung nào của IEA. Thông báo cuối tháng Ba của chính quyền Tổng thống Biden đánh dấu lần thứ hai trong vòng sáu tháng nước này mở kho SPR mà không có sự hỗ trợ của IEA. Trước đó vào tháng 11/2021, Mỹ đã cam kết giải phóng 50 triệu thùng để kiềm chế giá tăng do nhu cầu bất ngờ phục hồi sau những ngày đen tối nhất của đại dịch COVID-19. Trong khi một số thành viên IEA như Hàn Quốc, Vương quốc Anh và Nhật Bản đã đóng góp cho đợt giải phóng năm ngoái, thì bản thân IEA vẫn ngồi ngoài vì nhận thấy không có sự gián đoạn nguồn cung lớn nào cần giải quyết vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi xung đột ở Ukraine xảy ra, các nước thành viên IEA nhận thấy một động thái phối hợp giải phóng kho dự trữ là phù hợp. Vào ngày 1/3, IEA tuyên bố giải phóng 60 triệu thùng dầu – trong đó một nửa đến từ Mỹ - để chống lại sự gián đoạn nguồn cung từ Nga, nhà sản xuất dầu khí hàng đầu thế giới.Sự bối rối của IEA
Thông báo của Mỹ được đưa ra chỉ một ngày trước khi các thành viên của IEA nhóm họp để thảo luận về một động thái phối hợp giải phóng kho dự trữ dầu tiếp theo. Sau cuộc họp do Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm chủ trì, IEA thông báo các thành viên đã thông qua một kế hoạch giải phóng kho dự trữ, nhưng không đưa ra chi tiết về khối lượng.
Theo hai nguồn tin, sau thông báo của phía Mỹ, ban lãnh đạo của IEA đã bắt đầu các cuộc họp song phương với các thành viên khác để xác định mức đóng góp của từng nước. Sau một tuần ngoại giao, IEA đã đảm bảo được cam kết từ các thành viên không phải nước Mỹ về việc giải phóng thêm tổng cộng 60 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, con số trên là tương đối nhỏ. Theo các quy định của IEA, đóng góp của một quốc gia thành viên trong hành động phối hợp giải phóng khẩn cấp phải tương ứng với tỷ lệ tiêu thụ dầu của quốc gia đó trong nhóm. Với việc Mỹ chiếm khoảng một nửa lượng tiêu thụ dầu trong số các thành viên IEA, đóng góp của IEA lẽ ra phải gần tương đương với mức của Mỹ. Song nguồn tin quen thuộc với giới ngoại giao cho biết điều đó là bất khả thi, vì không nước nào có nguồn dự trữ đủ lớn. Nguồn tin nói thêm rằng tỷ lệ của đợt mở kho - 75% do Mỹ thực hiện và 25% do các nước còn lại là rất kỳ lạ. Khi đó, IEA cũng chỉ lướt qua sự mất cân đối trên. IEA nêu chi tiết về việc xuất kho 120 triệu thùng dầu, trong đó 60 triệu thùng đến từ Mỹ trong hai tháng đầu tiên - bỏ qua thực tế là Mỹ muốn giữ việc mở kho thêm bốn tháng nữa. Một nguồn tin chia sẻ rằng các thành viên IEA đang ngày một lo lắng rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang sử dụng việc mở kho SPR để giảm lạm phát trong nước vì lý do chính trị, thay vì bảo vệ các quốc gia tiêu dùng khỏi sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Theo nguồn tin quen thuộc với giới ngoại giao, IEA cảm thấy bối rối trước thông báo mở kho của Mỹ, khi đây hoàn toàn là động thái đơn phương do phía Mỹ thực hiện. Nguồn tin khác từ một quốc gia thành viên IEA cũng cho hay thông báo của phía Mỹ rất bất ngờ với họ, đồng thời nhấn mạnh việc các nước thuộc tổ chức quốc tế này đều hiểu rằng họ cần phải hợp tác với nhau./.Tin liên quan
-
DN cần biết
Bộ Năng lượng Mỹ sẽ mời thầu 60 triệu thùng dầu để bổ sung dự chiến lược
07:21' - 06/05/2022
Bộ Năng lượng Mỹ sẽ mời thầu mua 60 triệu thùng dầu để bổ sung cho số lượng được giải phóng kỷ lục từ kho Dự trữ Dầu chiến lược (SPR) nhằm giải quyết vấn đề giá khí đốt cao.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Mỹ bộc lộ nhiều dấu hiệu "giảm tốc"
12:26' - 05/05/2022
Bộ Thương mại Mỹ ngày 4/5 vừa công bố số liệu cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng Ba đã tăng 22,3% so với tháng trước đó, lên mức 109,8 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Hàng trăm tàu chờ tín hiệu mở lại eo biển Hormuz
15:43'
Gần 600 tàu đang mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư chờ eo biển Hormuz mở cửa trở lại, song giới vận tải biển vẫn thận trọng trước những rủi ro an ninh, bảo hiểm và ùn tắc hậu xung đột.
-
Kinh tế Thế giới
ECB cảnh báo áp lực giá năng lượng lan rộng trong nền kinh tế
15:43'
Giá năng lượng tăng cao đang tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế tại châu Âu, khiến ECB duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, bất chấp những lo ngại về tăng trưởng.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan cảnh báo rủi ro pháp lý từ công nghệ deepfake
15:11'
Thái Lan cảnh báo việc sử dụng AI để tạo hoặc phát tán nội dung deepfake có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự, trong bối cảnh các hành vi giả mạo hình ảnh và giọng nói ngày càng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giới
Tàu chở LNG đầu tiên tiến vào eo biển Hormuz sau thỏa thuận Mỹ-Iran
14:43'
Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Disha đang bắt đầu tiến về phía eo biển Hormuz sau hơn ba tháng mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư.
-
Kinh tế Thế giới
Hé lộ nội dung dự thảo thỏa thuận Mỹ - Iran
14:01'
Ngày 15/6, hãng thông tấn Mehr của Iran đã tiết lộ một số thông tin có trong dự thảo biên Bản ghi nhớ (MoU) 14 điểm sắp được ký kết giữa Iran và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ thử nghiệm tuyến tàu cao tốc xuyên biên giới
11:18'
Tuyến TGV INOUI kết nối Brussels - Strasbourg - Basel dự kiến vận hành từ năm 2027, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và mở rộng kết nối kinh tế bền vững giữa các trung tâm lớn của châu Âu.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Canada: G7 có thể góp phần định hình trật tự thế giới mới
11:18'
Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 14/6 cho rằng những yếu tố của một trật tự thế giới mới có thể được định hình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra vào tuần tới.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc thúc đẩy tự chủ AI trước rào cản công nghệ từ Mỹ
09:36'
Việc Anthropic siết quyền truy cập các mô hình AI tiên tiến đang làm gia tăng lo ngại về phụ thuộc công nghệ tại Hàn Quốc, thúc đẩy yêu cầu phát triển năng lực AI nội địa và bảo đảm chủ quyền số.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng Thư ký LHQ hoan nghênh thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran - Mỹ sẽ giải phóng 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng
09:08'
Phía Iran cho biết họ sẽ tổ chức đàm phán với Mỹ trong vòng 2 tháng để tìm kiếm một "thỏa thuận cuối cùng" về việc giải quyết cuộc xung đột giữa hai nước,

Bể chứa dầu tại một cơ sở dự trữ ở Carson, California, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN
Bể chứa dầu thô tại Cushing, Oklahoma, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN